Pháo tự hành "hàng khủng" của Ukraine lọt vào tay quân nổi dậy

Tờ Rusvesna hôm 8/10 cho biết, lực lượng nổi dậy ở Donetsk đã tóm gọn một khẩu pháo tự hành Msta-S của quân đội Ukraine.

Trên tháp pháo tự hành có sọc dọc màu trắng đặc trưng. Theo Rusvesna đây là đặc điểm nhận dạng để quân đội Ukraine có thể phân biệt bạn và thù trong khi tham chiến.

Pháo tự hành Msta-S của Ukraine bị mất trắng.

Theo Army-technology, Msta-S là hệ thống lựu pháo tự hành bọc thép, bắn đạn 152 mm do Liên Xô phát triển và tham gia vào phục vụ quân đội từ năm 1989. Ngoài lựu pháo 2A64 cỡ 152 mm, Msta-S còn được trang bị cả súng máy phòng không cỡ 12,7 mm có thể điều khiển từ xa.

Pháo tự hành Msta-S có thể bắn được rất nhiều loại đạn khác nhau như đạn nổ phân mảnh sức công phá cao, đạn pháo có điều khiển bằng laser Krasnopol, cơ số đạn 50 viên và có bộ phận nạp đạn tự động.

Msta-S được đánh giá là loại vũ khí lợi hại có thể phá hủy các vũ khí chiến thuật như pháo binh, súng cối, xe tăng, xe bọc thép, hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa, cũng như phá hủy các công sự và ngăn chặn các cuộc tập trận của đối phương.

Cận cảnh pháo tự hành Msta-S 152 khai hỏa Cận cảnh pháo tự hành Msta-S 152 khai hỏa

Được coi là 'sấm sét di động' trên chiến trường, pháo tự hành Msta-S 152 của Lục quân Nga vừa có màn khai hỏa đầy ấn tượng.

Theo Kyivpost ngày 8/10 cho biết, chính quyền Kiev đã đồng ý thực hiện thỏa thuận ngừng bắn lần thứ 2 kéo dài trong 3 ngày để mở rộng lộ trình cho việc tạo ra một vùng đệm nơi chiến sự giữa hai chiến tuyến quân đội Ukraine và phe nổi dậy theo như thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 9.

Trong khi đó, tờ RT (8/10) dẫn một thống kê của Liên Hợp Quốc cho biết, kể từ khi cuộc xung đột bùng phát ở Ukraine từ tháng 4 đến nay, đã có tất cả 3.660 người bị giết, 8756 người bị thương.

Ngoài ra kể từ khi lệnh ngừng bắn ngày 5/9 bị phá vỡ, cuộc xung đột bùng phát trở lại đã khiến 330 người thiệt mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại