Ông Tập "làm lộ" hình ảnh đầu tiên trong buồng lái máy bay H-6K

Ly Vy |

Đây là lần đầu tiên, những hình ảnh bên trong buồng lái của phiên bản H-6K được công bố trên truyền thông Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên bên trong H-6K, loại máy bay ném bom mới nhất của Trung Quốc do Tập đoàn Hàng không Tây An chế tạo, đã hé lộ trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình đến một đơn vị máy bay ném bom của không quân nước này vào ngày 17/2.

Hình ảnh ông Tập Cận Bình vào tham quan máy bay ném bom H-6K.

Hình ảnh Tập Cận Bình vào tham quan máy bay ném bom H-6K.

Đơn vị máy bay ném bom mà Tập Cận Bình đến thăm nằm bên ngoài thành phố Tây An và hiện đang vận hành 3 biến thể của loại máy bay ném bom H-6 được sản xuất từ cuối những năm 1990.

Trong đó có phiên bản H-6H, được đưa vào biên chế từ cuối những năm 1990 và được trang bị 2 tên lửa hành trình không đối đất YJ-63/KD-63.

Phiên bản H-6M với 4 mấu treo vũ khí dưới cánh, ta có thể thấy phiên bản này vẫn còn chiếc mũi bằng kính.

Phiên bản H-6M với 4 mấu treo vũ khí dưới cánh, ta có thể thấy phiên bản này vẫn còn chiếc mũi bằng kính.

Ngoài ra còn có phiên bản H-6M, được đưa vào biên chế từ năm 2007 với 4 mấu treo vũ khí dưới cánh cùng hệ thống tác chiến điện tử và hệ thống cảnh báo tên lửa mới.

Phiên bản H-6M được trang bị 2 tên lửa hành trình không đối đất KD-20/K-AKD-20 với tầm bắn từ 1.500 - 2.500km.

Hình ảnh ông Tập Cận Bình bên trong buồng lái máy bay ném bom H-6K.

Hình ảnh ông Tập bên trong buồng lái máy bay ném bom H-6K.

Tuy nhiên, đáng chú ý nhất là những hình ảnh bên trong buồng lái của phiên bản H-6K lần đầu tiên được công bố trên truyền thông Trung Quốc.

Trong đó phiên bản H-6K được trang bị buồng lái hiện đại với ít nhất 5 màn hình hiển thị đa năng và đây cũng là phiên bản đầu tiên của H-6 được trang bị ghế phóng cho kíp lái 3 hoặc 4 người.

Phiên bản H-6K với 6 mấu treo vũ khí và mũi chứa ra đa. Hiện nay, có ít nhất 2 trung đoàn máy bay ném bom của không quân Trung Quốc được trang bị loại máy bay này.

Phiên bản H-6K với 6 mấu treo vũ khí và mũi chứa radar. Hiện nay, có ít nhất 2 trung đoàn máy bay ném bom của không quân Trung Quốc được trang bị loại máy bay này.

Nguyên mẫu đầu tiên của H-6K xuất hiện vào năm 2007. Đây là phiên bản thay đổi triệt để nhất với việc thay thế phần mũi bằng kính (là nơi của hoa tiêu) bằng phần mũi được trang bị radar và hệ thống nhắm bắn quang điện tử gắn ngoài.

H-6K sử dụng 2 động cơ D-30-KP2 với lực đẩy 12t và sử dụng vật liệu composite nhẹ hơn giúp tăng tầm hoạt động thêm 30%.

H-6K mang theo 6 tên lửa hành trình không đối đất KD-20 ở các mấu treo vũ khí dưới cánh cùng một hoặc nhiều hơn bên trong khoang chứa bom. Nó còn có thể mang theo nhiều loại vũ khí dẫn đường mới từ 4 nhà chế tạo vũ khí của Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại