Máy bay ném bom H-6K Trung Quốc có dọa được Nhật Bản?

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Với lực lượng máy bay ném bom hùng hậu gồm 50 H-6K và 50 phiên bản H-6 khác, Không quân TQ có thể phá hủy lãnh thổ Nhật Bản trong một cuộc tấn công tiềm năng.

Đó là nhận định của tờ Global Times, cơ quan ngôn luận của một chi nhánh của tờ Nhân dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng cộng sản Trung Quốc.

Theo bài viết, bên cạnh việc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở biển Hoa Đông, Nhật Bản đã trở thành đồng minh quan trọng của Mỹ trong việc kiềm chế sức mạnh Hải quân đang dần lớn mạnh của Trung Quốc ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bài viết nhận định các cơ sở hải quân và quân sự của Mỹ ở Nhật Bản sẽ bị phá hủy ngay lập tức nếu cuộc chiến giữa Bắc Kinh và Washington trở thành hiện thực. Máy bay ném bom H-6K sẽ rất lý tưởng cho sứ mệnh này, bởi chúng có thể tiến hành những cuộc tấn công vô cùng chính xác vào các mục tiêu trong phạm vi 3.000 - 4.000 km.

Máy bay ném bom H-6K Trung Quốc
Máy bay ném bom H-6K Trung Quốc

Mỗi máy bay ném bom H-6K có thể mang 6 tên lửa hành trình CJ-10. Vì thế, Không quân Trung Quốc có thể tiến hành phóng 220 - 350 quả tên lửa CJ-10 trong cùng một lúc mà chỉ cần sử dụng 70% phi đội H-6K và các biến thể khác của máy bay ném bom H-6.

Tên lửa CJ-10 còn có khả năng tấn công từ 180 - 200 mục tiêu mặt đất ở Nhật và giảm khả năng tác chiến của Mỹ trong khu vực.

Ngoài Nhật, các đồng minh và căn cứ quân sự quan trọng nhất của Mỹ ở tây Thái Bình Dương, bao gồm Hàn Quốc, Guam, Midway và Hawaii cũng nằm trong tầm bắn của tên lửa Trung Quốc.

Tờ Global Times kết luận với tầm bắn 1.500 - 2.000 km, tên lửa CJ-10 phóng từ máy bay ném bom H-6K có thể tấn công các mục tiêu ở xa như Ấn Độ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại