Nguy cơ với Kiev khi vũ khí bị mất tại miền Đông

Thùy Dung |

Theo OSCE, có khoảng 1/3 vũ khí hạng nặng của quân đội chính phủ Ukraine đưa ra khỏi miền Đông đã biến mất khỏi kho lưu trữ.

"Chúng tôi đang nhìn thấy thực trạng đáng báo động rằng: 30% thiết bị hạng nặng được đưa ra khỏi đường biên đã biến mất khỏi các trạm lưu trữ vũ khí, cả hai phía Ukraine và lực lượng dân quân", đại diện OSCE tại Ukraine Alexander Hug cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Spiegel của Đức.

Kể từ tháng 9/2015, lệnh ngừng bắn có hiệu lực tại Donbass. Đến cuối tháng 9/2015, một thỏa thuận đã được ký kết về việc đưa các loại súng nhỏ hơn 100 mm và xe tăng ra khỏi đường biên. Quá trình này đã được hoàn tất vào ngày 12/11/2015.

Theo thống kê của Spiegel, ngoài số vũ khí bị thất thoát được OSCE nói đến, hầu hết số vũ khí - bao gồm cả vũ khí sát thương Ukraine xin Mỹ trong chuyến thăm của phó tổng thống Mỹ Joe Biden đến Kiev cuối năm 2014 đã rơi vào tay phe ly khai.

Một chiếc T-64 Bulat bị phe ly khai thu giữ.
Một chiếc T-64 Bulat bị phe ly khai thu giữ.

Nhóm hacker Ukraine có tên CyberBerkut với tư tưởng chống chính phủ Kiev tuyên bố tài liệu được ghi bằng tiếng Ukraine đã ghi lại danh sách vũ khí và thiết bị quân sự bị thất thoát bao gồm 2.000 súng trường, 720 súng phóng lựu, gần 200 súng cối và 420 tên lửa chống tăng.

Ngoài ra, theo thống kê được hãng thông tấn RIA Novosti dẫn tuyên bố của đại diện nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng), đã có khoảng 50 xe tăng, 200 xe bọc thép và khoảng 12 thiết bị Grad lọt vào tay lực lượng ly khai miền Đông.

Được biết cả xe tăng T-64 và pháo phản lực Grad mà quân ly khai tịch thu được đều là những vũ khí chủ lực của Quân đội Ukraine trong cuộc chiến với lực lượng ly khai ở miền Đông.

Tăng T-64 được coi là hàng "quốc bảo" của Liên Xô và hiện nay chỉ có một số quốc gia bao gồm Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ được biên chế loại xe tăng này, trong đó Ukraine là quốc gia sử dụng nhiều nhất.

Hiện nay T-64 đã được Ukraine nâng cấp với nhiều biến thể khác nhau, trong đó có biến thể T-64BM. Tính từ năm 2005 đến nay, Bộ Quốc phòng Ukraine đã hiện đại hóa gần 80 chiếc “Huyền thoại tăng” T-64BM.

Các nâng cấp của T-64 lên chuẩn T-64BM Bulat bao gồm: trang bị giáp cảm ứng nổ Kontakt-5, pháo chính cải tiến tích hợp phóng tên lửa chống tăng 9K120 Refleks, hệ thống kiểm soát bắn 1A45 Irtysh, kính ngắm toàn cảnh TKN-4S cho chỉ huy, kính ngắm tích hợp ngày/đêm cho pháo thủ TPN-4E Buran-E, hệ thống ngắm bắn PZU-7 cải tiến cho súng máy phòng không 12,7mm, động cơ mới 6TDF 1.000 mã lực (735 kW).

Ngoài xe tăng T-64 còn có pháo phản lực Grad - loại vũ khí có thể làm thay đổi cực diện chiến trường trong xung đột tại miền Đông lọt vào tay phe ly khai.

Với 40 ống phóng rocket 122mm mỗi xe, một tiểu đoàn BM-21 Grad có thể trút đến 720 quả đạn xuống mục tiêu chỉ trong 20 giây, hủy diệt một vùng rộng lớn cách xa 20-40km.

Những phương án thiết kế của BM-21 Grad vẫn là mẫu mực, ưu việt nhất trong các pháo phản lực về hiệu quả hỏa lực cũng như kinh tế. Không chỉ bắn phá trận địa đối phương, BM-21 Grad còn có thể dùng để rải mìn từ xa, một công việc tốn nhiều thời gian và nhân lực.

Việc sử dụng BM-21 Grad để rải mìn rất nhanh chóng, cho phép triển khai chặn bước tiến của địch, hay cắt đường rút lui của chúng.

BM-21 Grad có khả năng bắn nhiều loại đạn: đạn nổ phân mảnh, đạn chống tăng, đạn khói, đạn chống tăng chứa đạn con.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại