Nga và Ấn Độ hợp tác cùng phát triển Su-30MKI

Anh Tuấn |

Ông Konstantin Biryulin, trưởng đoàn đại diện của Nga tại Triển lãm Hàng không Paris cho biết, Nga và Ấn Độ đang đàm phán về việc cải tiến máy bay chiến đấu Su-30MKI.

Khi được hỏi về việc cải tiến phi đội Su-30MKI của Ấn Độ, ông Biryulin, Phó Giám đốc Cơ quan Phối hợp Kỹ thuật Quân sự Nga (FSMTC) cho biết:

“Cùng với các đối tác Ấn Độ, chúng tôi đang có những cuộc hội đàm về việc cải tiến và hiện đại hóa các máy bay Su-30MKI được bàn giao 20 năm trước”.

Nga và Ấn Độ có kế hoạch cải tiến máy bay Su-30MKI cho Không quân Ấn Độ.

“Hoạt động cải tiến này sẽ bao gồm các thiết bị liên lạc và chuyển phát dữ liệu trên buồng lái, cũng như hệ thống radar trên các phi cơ Su-30MKI”, ông cho biết.

Cũng theo ông Biryulin, Nga và Ấn Độ đang chuẩn bị hợp đồng cho các chương trình giữa hai nước nhằm chế tạo một phi cơ chiến đấu thế hệ thứ năm và một loại máy bay vận chuyển đa chức năng.

“Giai đoạn thiết kế kỹ thuật ban đầu dành cho các loại phi cơ này đã hoàn thành”, ông Biryulin nói. “Hiện tại, hai nước đang đàm phán để thống nhất thỏa thuận về việc nghiên cứu và phát triển nhằm sản xuất máy bay”.

Bên cạnh đó, Nga đã gửi thông báo tham gia đấu thầu nhằm cung cấp phi cơ Su-35 cho Indonesia.

“Trong các cuộc đàm phán sơ bộ, các bên của Nga đều thống nhất rằng loại máy bay phù hợp nhất cho Indonesia chính là Su-35. Nó được sử dụng thường xuyên bởi Không quân Nga và đã chứng tỏ khả năng của mình.

Thêm vào đó, Không quân Indonesia đã có kinh nghiệm trong việc điều khiển máy bay Sukhoi”, ông Biryulin nhấn mạnh.

Ông Biryulin cũng nói thêm, Nga hiện thời chưa xem xét việc cấp cho Trung Quốc giấy phép sản xuất động cơ máy bay dành cho các loại phi cơ quân sự.

Khi được hỏi về việc liệu FSMTC có kế hoạch sản xuất động cơ của Nga tại Trung Quốc hay không, ông Biryulin cho biết: “Chúng tôi vẫn chưa bàn tới việc sản xuất các loại động cơ máy bay chiến đấu Nga ở Trung Quốc”.

Dù vậy, Trung Quốc luôn bày tỏ sự quan tâm đối với động cơ của Nga. “Phía Trung Quốc đã nhiều lần liên lạc với Nga khi có nhu cầu mua các loại động cơ nhằm đảm bảo hoạt động cho các loại phi cơ của Nga đã có cũng như việc sản xuất máy bay của riêng mình”, ông Biryulin nói.

“Các nước châu Phi cũng có nhu cầu mua vũ khí và thiết bị quân sự của Nga, cụ thể là các loại máy bay hiện đại như Su-30”, ông Biryulin cũng tiết lộ.

“Ethiopia đã có ý muốn mua sản phẩn quân sự của Nga, khi họ đã sử dụng các loại khí tài được sản xuất tại Nga.”

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Russia & India Report (RIR), ấn bản tại Ấn Độ của website tin tức Russia Beyond the Headlines của Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại