Nga triển khai 'cặp đôi hoàn hảo' Su-30SM và Su-35S tới sát Trung Quốc

Trường Sơn |

(Soha.vn) - Nga sẽ triển khai 12 chiến đấu cơ đa năng Su-30SM và 12 Su-35S tới Quân khu Viễn Đông để tăng cường sức mạnh chiến đấu cho lực lượng không quân ở đây, hãng tin RIA Novosti cho biết hôm 17/8.

Theo kế hoạch, vào tháng 10 tới, 12 chiến đấu cơ Su-30SM sẽ được triển khai, bố trí ở căn cứ quân sự thuộc khu vực Baikal và 12 chiếc Su-35S ở khu vực Dzemgi (vùng Primorsky Krai).

Chiến đấu cơ Su-35S

Máy bay chiến đấu đa năng Su-35S

"Phi công đã sẵn sàng đào tạo. Chúng tôi đã có 3 phi công bay trên máy bay Su-35 nhưng chưa đưa vào phục vụ, chúng tôi sẽ gửi 3 phi công này tới đơn vị sẽ biên chế Su-35 để giúp họ làm chủ công nghệ trên loại máy bay tiên tiến này",  Tư lệnh Không quân Nga, Trung tướng Viktor Bondar nói.

Tướng Bondar lưu ý rằng các phi công sẽ thực hiện 3 chuyến bay trong 2 tuần, bao gồm thực hành huấn luyện đánh chặn mục tiêu trên không và đào tạo lại cho các phi công mới quản lý thuần thục hệ thống điều khiển kỹ thuật trên máy bay thế hệ 4++.

"Đó (Su-35) là những máy bay cực tốt, hệ thống máy tính tối tân ở trên khoang của máy bay có thể cố gắng tự động ngăn chặn lỗi phi công khi họ thao tác sai", Tướng Bondar tiết lộ. Ông này cũng lưu ý rằng, các phi công trẻ, trong năm nay sẽ phải học cách để bay trên những công nghệ cực kỳ hiện đại để có thể làm chủ được những cỗ máy chiến đấu trong tương lai của Không quân Nga.

Chiến đấu cơ Su-30SM
Chiến đấu cơ Su-30SM

Đối với chiến đấu cơ đa năng 2 người ngồi Su-30SM, Giám đốc Trung tâm đào tạo và nghiên cứu quân sự Không quân Nga, Thiếu tướng Alexander Kharchevsky ngày 24/11 khẳng định máy bay tiêm kích đa năng Su-30SM, hiện bắt đầu được trang bị cho quân đội, sẽ cho phép Không quân Nga giải quyết những nhiệm vụ trước đây không thể thực hiện được.

"Máy bay Su-30SM đã tăng nhiều lần khả năng chiến đấu liên quan đến phát hiện và tiêu diệt không chỉ một, mà nhiều mục tiêu cùng một lúc. Tiềm năng của một chiếc máy bay này có thể so sánh tương đương với hai chiếc máy bay thế hệ trước. Không phải ngẫu nhiên mà các phi công Ấn Độ trên máy bay Su-30MKI đã giành chiến thắng trong các cuộc diễn tập trước các phi công của Không quân Mỹ", ông Kharchevsky nói.

"Đây là giai đoạn mới trong việc tái trang bị cho không quân. Khả năng của các máy bay tiêm kích mới sẽ cho phép nâng cao tiềm lực chiến đấu cho không quân của chúng ta. Trước đây, Không quân chúng ta không được trang bị những máy bay cho phép thực hiện các nhiệm vụ ở cấp độ cao như vậy" - ông Kharchevsky nhấn mạnh

Ngoài ra, cũng theo Kharchevsky, máy bay Su-30SM sẽ được chuyển giao không chỉ cho vài đơn vị riêng lẻ, mà theo hàng phi đội. Như vậy, giờ đây, ước mơ của nhiều phi công được bay trên những chiếc máy bay hiện đại như vậy đã trở thành hiện thực.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại