Nga thử nghiệm siêu đạn cho pháo phản lực TOS-1 Buratino

Người Nga chưa thỏa mãn với sức công phá của "chiếc mũi dài sát thủ" TOS-1. Vài ngày tới, họ sẽ tiến hành thử nghiệm loại đạn nhiệt áp mới cho loại pháo phản lực đặc biệt này.

Các đơn vị pháo binh của Quân khu phía Nam sẽ tiến hành tập trận tại trường bắn Prudboi, tỉnh Volgograd. Tại đây, loại đạn pháo nhiệt áp mới dành cho hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-1 Buratino sẽ được thử nghiệm", nguồn tin của tờ RIA (Nga) cho biết.

Hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-1 Buratino.
Hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-1 Buratino.

Theo thông tin từ Quân khu phía Nam, loại đạn pháo mới có tầm bắn và độ chính xác cao hơn. Cụ thể tầm bắn của đạn được nâng lên gấp đôi so với biến thể cũ, đạt 6km. Sức mạnh công phá của đạn tăng từ 15-20%.

Hệ thống pháo phản lực TOS-1 Buratino là biến thể hiện đại nhất của thể loại súng phun lửa. Nó được thiết kế để tiêu diệt các phương tiện chiến đấu, đặc biệt là ôtô, xe bọc thép hạng nhẹ của đối phương bằng các quả đạn phản lực mang đầu đạn nhiệt áp và cháy.

TOS-1 Buratino sử dụng khung gần xe tăng Т-72, với container vận chuyển-kiêm ống phóng chứa 30 rocket không điều khiển mang đầu đạn nhiệt áp hoặc gây cháy, đặt trên một bệ quay tròn.

Ngoài ra việc thử nghiệm đạn nhiệt áp mới cho "chiếc mũi dài sát thủ" TOS-1 trong cuộc tập trận kể trên, phiên bản cải tiến của súng phóng lựu Shmel-M cũng được kiểm tra. Sau khi nâng cấp, súng này có thể tiêu diệt được mục tiêu ẩn nấp hoặc thiết bị bọc thép hạng nhẹ ở khoảng cách 1,7 km.

Được biết, tham gia cuộc tập trận có hơn 1.000 lính và hơn 120 loại vũ khí.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại