Nga thiết lập tình trạng sẵn sàng chiến đấu ở miền Đông

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay (12/9) vừa thông báo rằng họ sẽ tổ chức một cuộc tập trận bất ngờ trong khu vực.

Quân đội ở Quân khu miền Đông đã được chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất, "Là một phần của việc kiểm tra bất ngờ tính sẵn sàng chiến đấu của quân đội ở Quân khu miền Đông, các đơn vị trong quân khu đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp để đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở mức độ cao nhất," Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh tổ chức báo lệnh sẵn sàng chiến đấu tại Quân khu miền Đông bắt đầu từ hôm thứ Năm. Lực lượng phòng không và lục quân được triển khai đầy đủ khi có tín hiệu cảnh báo chiến đấu bắt đầu từ 10h00 Moscow (6h GMT) hôm thứ Năm, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Sergei Shoigu cho biết.

Giới phân tích cho rằng việc Nga tập trận vào thời điểm này là để phản ứng trước các cuộc tập trận của NATO tại Baltic và Hắc Hải. Tuy nhiên, Nga không muốn leo thang căng thẳng nên đã tránh "động binh" tại Quân khu phương Tây hay Quân khu phương Nam.

Nga gồm 4 quân khu là Quân khu Trung Tâm quanh khu vực Moscow, quân khu phương Tây giáp Phần Lan và các nước Baltic, quân khu phương Nam giáp với Ukraine và các nước khu vực Caucase. Quân khu Viễn Đông có diện tích lớn nhất nằm ở phần lãnh thổ thuộc châu Á. Quân khu miền Đông gồm các đơn vị quân sự ở Transbaikal và Viễn Đông. Trụ sở chính được đặt tại thành phố Khabarovsk

Trước đó tại Latvia, 9 nước NATO đã tiến hành cuộc tập trận Javelin 2 kéo dài đến một tuần bắt đầu từ 2/9. Cuộc tập trận này mô phỏng việc triển khai các binh sĩ và trang thiết bị của NATO trong một tình huống khẩn cấp. Tổng cộng có khoảng 2.000 binh sĩ đến từ 9 quốc gia khác nhau đã và đang tham gia cuộc diễn tập.

Hôm 8/9, lực lượng hải quân Ukraine và 6 nước NATO lại tham gia vào một cuộc tập trận chung trên biển mang tên "Sea Breeze 2014" kéo dài 3 ngày. Cuộc tập trận này diễn ra ở phía tây bắc của Biển Đen, không xa quân cảng Odessa.

Khoảng 280 lính Mỹ đã tham gia vào cuộc tập trận, theo một tuyên bố từ phát ngôn viên của Hải quân Mỹ. Ngoài Mỹ, các quốc gia khác là Georgia, Romania, Canada, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ - cũng gửi tàu đến hội quân. Các cuộc tập trận được cho là tập trung vào việc tăng cường an ninh hàng hải.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại