Nga tập trận quy mô lớn với tên lửa bị cáo buộc bắn rơi MH17

Lực lượng phòng không Nga thuộc Quân khu miền Trung sẽ tổ chức cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn với các hệ thống phòng thủ tên lửa S-300, Buk, Tor, Osa.

Người phát ngôn Quân khu miền Trung, Đại tá Yaroslav Roshchupkin thông báo tin này với Itar-tass ngày 6/8 rằng cuộc tập trận sẽ diễn ra tại trường bắn Kapustin Yar ở khu vực Nam Astrakhan từ ngày 18-23/8. Trong số các tên lửa tham gia tập trận lần này, Buk là hệ thống bị phương Tây cáo buộc đã bị ly khai Ukraine sử dụng để bắn rơi máy bay MH17.

"Các cuộc diễn tập quân sự sẽ kết thúc với màn khai hỏa mở đầu của tên lửa S-300 nhằm vào các mục tiêu phức tạp được phóng ra từ hệ thống mục tiêu Saman, bay theo các quỹ đạo điển hình như đường bay của các máy bay và tên lửa chiến thuật hiện đại", ông Roshchupkin cho biết.

Các đơn vị phòng không tham gia cuộc diễn tập trên đến từ những khu vực Sverdlovsk, Chelyabinsk, Cộng hòa Bashkortostan và vùng lãnh thổ Altai của Tây Siberia, và đã tập trung từ ngày 5/8. “Hơn 5.000 nhân viên từ gần 2.000 đơn vị quân sự sẽ tham gia diễn tập", người phát ngôn trên nói thêm.

Trước đó, bộ phận báo chí của Quân khu miền Nam cho biết các tiểu đoàn trinh sát Nga đã bắt đầu diễn tập thực địa ở miền Nam từ ngày 5/8.

Hơn 13.000 quân nhân và hơn 300 thiết bị quân sự đặc biệt tham gia vào các cuộc diễn tập ở 7 trường bắn thuộc Quân khu miền Nam. Nội dung diễn tập chú trọng vào việc nâng cao kỹ năng chiến đấu thông qua việc sử dụng nhiều loại vũ khí thông thường và vũ khí quân dụng hạng nặng.

Nga cũng đã khởi động cuộc tập trận không quân quy mô lớn với sự tham gia của hơn 100 máy bay chiến đấu và trực thăng tại khu vực miền Trung, miền Nam và miền Tây nước này. Đây là đợt diễn tập đầu tiên trong loạt cuộc tập trận quân sự nhằm củng cố năng lực phối hợp của các lực lượng phòng không và không quân Nga và cũng là lần đầu tiên diễn ra tại cả 3 quân khu của Nga. Các máy bay tham gia tập trận gồm có máy bay tiêm kích Su-27, MiG-31, máy bay đa chức năng Su-34, máy bay ném bom Su-24, trực thăng Mi-8, Mi-21 và Mi-28N.

Các cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị tại nước láng giềng Ukraine đang ngày càng diễn biến phức tạp. Quân đội Ukraine đang chuẩn bị lực lượng tấn công vào khu vực Donetsk ở miền Đông sau khi đã áp sát thành phố này từ 3 phía, trừ phía Đông giáp Nga.

Xem thêm: [Video] Hệ thống Buk-M1-2 bắn đạn thật

Hệ thống Buk-M1-2 bắn đạn thật

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại