Nga tăng cường bán vũ khí cho đối thủ của Hoa Kỳ ở Mỹ Latin

Bảo An |

(Soha.vn) - Nga sẽ tích cực tìm kiếm các hợp đồng cung cấp vũ khí mới tại thị trường Mỹ Latin, được dự đoán đạt trị giá 50 tỷ USD trong 10 năm tới.

Trưởng đoàn hợp tác công nghệ cao quốc gia Nga (Rostec), ông Sergei Goreslavsky ngày hôm qua cho biết nước này sẽ tích cực tìm kiếm các hợp đồng mới tại thị trường vũ khí Mỹ Latin, được dự đoán sẽ đạt giá trị 50 tỷ USD trong 10 năm tới

“Theo dự đoán từ các chuyên gia của chúng tôi, tổng giá trị của thị trường vũ khí Mỹ Latin sẽ đạt khoảng 50 tỷ USD trong 10 năm tới. Nếu chúng tôi tập trung vào thị trường này, các hợp đồng mới có thể được ký kết”, ông Sergei Goreslavsky cho biết.

Nga tăng cường bán vũ khí tại thị trường Mỹ Latin

Trực thăng Mi-8 của Nga.

Ông Goreslavsky cho biết Venezuela, Peru, Brazil, Argentina và Mexico đều muốn mua máy bay trực thăng và hệ thống phòng không. Trong khi đó, Nga, quốc gia xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai sau Mỹ, đã từng ký hợp đồng cung cấp vũ khí cho các nước này và một số quốc gia Mỹ Latin khác.

Venezuela là quốc giá có mối quan hệ không mấy thân thiện với Mỹ, thậm chí có thể coi là kẻ thù. Họ cũng không bao giờ mua vũ khí Mỹ mà chủ yếu là bạn hàng của Nga.

Ngay hôm qua, ông Venezuela, ông Goreslavsky tiết lộ rằng Nga đang đàm phán với Peru về các hợp đồng cung cấp xe tải, máy bay trực thăng và xe tăng. Ngoài ra, Nga cũng đang xem xét cho phép Bolivia mua khoảng 10 máy bay trực thăng Mi-8/17.

Cơ quan xuất khẩu quốc phòng Nga (Rosoboronexpor) đã bán được lượng vũ khí trị giá 14,5 tỷ USD cho các nước Mỹ Latin trong 12 năm qua.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại