Nga sẽ thống lĩnh bầu trời trong thập kỷ tới?

Đó là câu hỏi được truyền thông TQ khi Moscow đốc thúc để sớm hoàn thành chương trình phát triển thế hệ tiêm kích đánh chặn mới và hiện đại hóa những máy bay đánh chặn hiện có.

Theo đó, tờ CNJ nhận định, người Nga đang tự xây dựng cho mình một lộ trình kỹ càng cho việc cải thiện sức mạnh đánh chặn đường không bằng việc phát triển tiêm kích mới MiG-41 trên cơ sở tiêm kích đánh chặn hạng nặng MiG-31.
Về thiết kế MiG-41 sẽ được thừa hưởng tất cả những ưu điểm tốt nhất từ MiG-31 và MiG-41 sẽ đạt tốc độ tối đa từ Mach 4 - 4,3, tức là nhanh hơn máy bay MiG-31 hiện tại khoảng 1,5 lần.
Hình ảnh mô phỏng mẫu thiết kế của MiG-41 trong tương lai của người Nga.
Để thực hiện kế hoạch dài hơn này đồng thời vẫn bảo đảm sức mạnh không quân của mình, người Nga còn có dự tính trong tương lai gần sẽ đưa trở lại phục vụ hàng trăm tiêm kích đánh chặn MiG-31 sau khi nâng cấp.
Với việc nâng cấp nhiều khả năng MiG-31 sẽ có những thay đổi về cơ bản diệm mạo bên ngoài cũng những tính năng cải tiến hơn.
Việc bố trí lại động cơ cũng như thiết kế khí động học tốt hơn sẽ giúp tiêm kích đánh chặn của người Nga có thêm sức mạnh trong chiến đấu.
Tờ chinamil của Trung Quốc cho rằng, hiện người Nga đang thực hiện từng bước cho kế hoạch thống trị bầu trời của mình bằng việc hiện đại hóa dần thế hệ tiêm kích đánh chặn MiG-31 sau đó phát triển thế hệ máy bay mới từ phiên bản MiG-31 đã được hiện đại hóa này.
Trên thực tế không chỉ giới truyền thông Trung Quốc cảm thấy lo lắng về điều này mà báo chí Nhật, Mỹ cũng hết sức quan tâm tới dự án mới của người Nga.
Hiện nay, MiG-31 chưa thể nói là thế hệ máy bay lỗi thời, loại máy bay này vẫn thể hiện rõ sự nguy hiểm của mình, nhưng với thế hệ máy bay mới thì sức mạnh của người Nga là điều không thể xem nhẹ, tờ japamil nhận định.
Với kiểu dáng thiết mới cùng dự định hiện đại hóa từng bước, đề án chế tạo loại tiêm kích đánh chặn thế hệ tiếp theo sẽ giúp Nga cải thiện khả năng kiểm soát không phận lên gấp nhiều lần, tờ CNJ của Trung Quốc phân tích.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại