Nga sẵn sàng xuất khẩu các phiên bản trên khung gầm Armata

Ly Vy |

Nga rất hy vọng vào tiềm năng xuất khẩu của những phương tiện chiến đấu bọc thép trên khung gầm Armata được giới thiệu tới các đại biểu nước ngoài tại triển lãm RAE-2015.

Phát biểu trên Kênh truyền hình Russia 24, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết:

"Tại triển lãm RAE-2015, chúng tôi trưng bày hàng loạt phiên bản dựa trên khung gầm Armata như: xe cứu kéo, xe chiến đấu bộ binh hạng nặng và xe tăng.

Thông qua lần giới thiệu đầu tiên tại Lễ duyệt binh Chiến thắng và lần này là trưng bày trước các đoàn đại biểu quốc tế, chúng tôi trông chờ những khách hàng nước ngoài cho các mẫu xe bọc thép hiện đại này".


Xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata.

Ông cũng nói thêm rằng gian trưng bày các phương tiện chiến đấu bọc thép của Nga tại RAE-2015 được "nhiều khách hàng tiềm năng từ các quốc gia Ả Rập" tham quan.

Armata là tên gọi chỉ khung gầm xe bọc thép bánh xích hạng nặng mà từ đó có thể phát triển thành nhiều biến thể khác nhau.

Armata được thiết kế và phát triển tại Uralvagonzavod từ năm 2009. Trong Lễ duyệt binh Chiến thắng ngày 9/5 năm nay, Nga đã lần đầu tiên giới thiệu 2 phiên bản dựa trên khung gầm Armata, đó là xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 và xe chiến đấu bộ binh hạng nặng T-15.

Trong đó, xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 gồm 1 tháp pháo điều khiển từ xa với pháo chính cỡ nòng 125mm, xe chiến đấu bộ binh hạng nặng T-15 gồm 1 tháp pháo điều khiển từ xa với pháo chính cỡ nòng 30mm và 4 tên lửa chống tăng Kornet-EM.

Ngoài T-14 và T-15, các biến thể dựa trên khung gầm Armata còn bao gồm pháo phản lực phóng loạt BM-2 (TOS-2) tương tự như pháo phản lực phóng loạt TOS-1 Buratino, xe cứu kéo BREM-T T-16 và pháo tự hành 2S35 Koalítsiya-SV.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại