Nga phát triển trực thăng siêu tốc mới

Phan Thuấn |

(Soha.vn) - Hãng tin ITAR-TASS dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết nước này đang phát triển một loại trực thăng siêu tốc mới.

Theo ông, sau khi việc nghiên cứu và phát triển hoàn tất trước năm 2016, Nga sẽ tiến hành sản xuất loại trực thăng mới.

Dự án hiện đang được triển khai. Nhiệm vụ là phát triển những động cơ hiện đại nhất, công suất cao và với hiệu suất cao. Sẽ có những giải pháp thiết kế và kĩ thuật mới lạ cho phép phương tiện bay di chuyển nhanh và với khả năng cơ động cao hơn”, ông Rogozin cho biết.

Theo thông tin ban đầu, chiếc trực thăng tương lai sẽ có độ linh hoạt cao, với tốc độ lên tới 360 km/h, có thể chở theo 21 người hoặc lượng hàng hóa nặng 3,5 tấn, phạm vi hoạt động lên tới 900 km.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của các nhà phát triển là bảo đảm rằng chi phí hoạt động của loại trực thăng này ít hơn 20-25% so với các đối thủ khác trên thị trường.

Các nhà sản xuất phương Tây hiện cũng đang nỗ lực phát triển các trực thăng cao tốc. Cụ thể, các nhà nghiên cứu thuộc công ty Eurocopter đang tất bật phát triển một trực thăng có thể bay với tốc độ 410 km/h. Nhà sản xuất Sikorsky/Boeing cũng đang chuẩn bị phát triển một loại trực thăng với tốc độ 400 km/h.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại