Nga khoe vũ khí hiện đại "dọa" Ukraine, Mỹ

Quân đội Nga đang phô trương một loạt vũ khí, khí tài cá nhân được cho là có thể giúp lực lượng này giành lợi thế chiến thuật trước quân đội Ukraine trang bị nghèo nàn.

Các vũ khí mới gồm áo giáp chống đạn, vũ khí cá nhân, đạn xuyên giáp và máy liên lạc.

Theo tờ Washingtontimes (Mỹ), nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh tiến hành tấn công Ukraine, loại áo chống đạn thế hệ mới sẽ giúp quân đội Nga đối phó với chiến thuật chiến tranh du kích tại thủ đô Kiev hay các thành phố khác của Ukraine.

Một binh sĩ Nga và các vũ khí, khí tài cá nhân.

Một binh sĩ Nga và các vũ khí, khí tài cá nhân.

“Rõ ràng những gì chúng ta nhìn thấy và những gì diễn ra “trước mũi” phương Tây cho thấy Putin đang chuẩn bị giương cung. Tôi cảm thấy rằng trong khi mũi tên của họ đang được giương lên thì rất buồn là mũi tên của phía chúng ta lại chúc xuống”, Tướng quân đội Mỹ nghỉ hưu Robert Scales nhận xét.

Tướng Scales là một trong những chuyên gia vũ khí đã nghiên cứu những hình ảnh về Spetsnaz, lực lượng đặc nhiệm của quân đội Nga và không quân Nga kể từ khi các lực lượng này chiếm đóng Crimea và được điều động cho tình huống tấn công miền Đông Ukraine.

Các chuyên gia này nhận thấy quá trình hiện đại quá quân đội của Nga bắt đầu từ năm 2008 đã được thực hiện không chỉ với các vũ khí như xe tăng hay các phương tiện quân sự khác mà còn cả vũ khí, khí tài cá nhân cho các binh sĩ. Hiện Nga đang là quốc gia có ngân sách quốc phòng cao thứ ba thế giới với mức chi tiêu 70 tỷ USD.

“Họ đã có các thiết bị tốt hơn thời điểm cách đây 5 năm”, Scott Traudt, một giám đốc của hãng sản xuất súng Green Mountain (Mỹ), nhận xét.

“Họ có súng phóng lựu kiểu mới với tính năng tuyệt vời. Mũ bảo hiểm cũng tốt hơn mũ của chúng ta (Mỹ). Áo chống đạn của họ tốt hơn. Họ đang làm rất tốt những điều đó. Tôi thấy rất ấn tượng”, ông nói thêm.

Traudt chú ý đặc biệt tới áo giáp chống đạn bởi lẽ đây là thách thức lớn đối với các nhà sản xuất đạn và súng trường. Áo chống đạn của Nga có thể chống lại đạn súng trường 5,56 mm của NATO. Mẫu áo chống đạn mới 6B43 của Nga có phần ngực và lưng được làm từ chất liệu titanium và gốm bột Carbide boron loại cứng.

“Họ có áo giáp chống lại đạn cỡ 5,56 mm trong khi áo chống đạn của chúng ta chưa chắc đã có thể chống đỡ được các vũ khí của họ”, Tướng Scales nhận xét.

Trong khi đó, theo Tướng Scales, quân đội Nga có loại đạn “lõi thép” cỡ 5,45mm mà ông mô tả là “có tính sát thương cực lớn và xuyên thủng mọi loại áo chống đạn”.

Trong khi lãnh đạo một số quốc gia khác chỉ tập trung vào các vấn đề quốc phòng “to tát”, ông Putin lại tỏ ra rất chú ý tới một trong những loại vũ khí “nhỏ bé” nhất: súng trường tấn công.

Năm ngoái, chính phủ của ông Putin đã hợp nhất các nhà sản xuất súng trường vào một công ty mới – Tập đoàn Kalashnikov, theo tên của Mikhail Kalashnikov, nhà phát minh nổi tiếng của súng trường AK.

“Putin đã tự mình ra ngoài và bắn thử loại súng này”, Tướng Scales cho biết.

Trong khi đó, các binh sĩ Mỹ than phiền rằng loại súng carbin M4 mà họ đang dùng không có tính sát thương cao trong cuộc chiến ở Afghanistan trước kẻ thù là lực lượng Taliban ít khi mặc áo chống đạn. Các binh sĩ Mỹ kể rằng trừ phi bị bắn vào đầu, nếu các chiến binh Taliban bị trúng vài viên đạn 5,56mm họ vẫn có thể tiếp tục chiến đấu.

“Nếu Nga trang bị áo chống đạn mới cho các đơn vị không quân và bộ binh, điều đó có nghĩa súng trường của Ukraine sẽ không thể bắn xuyên thủng áo chống đạn của các binh sĩ Nga. Khi đó, họ sẽ phải bắn tới 6, 7 hoặc 8 lần vào phần ngực. Các binh sĩ Nga có thể sẽ bị bật về phía sau nhưng họ sẽ không chết”, ông Traudt phân tích.

Các binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm Spetsnaz của quân đội Nga.

Jacob Kipp, một cựu quan chức quân đội Mỹ cho hay loại thiết bị của quân đội Nga khiến ông chú ý hơn cả là máy liên lạc kiểu mới.

Lực lượng đặc nhiệm Spetsnaz được trang bị một loại máy liên lạc cài ở cổ hoặc ở mũ bảo hiểm giúp họ liên lạc với nhau.

Lực lượng đặc nhiệm Spetsnaz được trang bị một loại máy liên lạc cài ở cổ hoặc ở mũ bảo hiểm giúp họ liên lạc với nhau.

“Đây là loại thiết bị rất mới. Về cơ bản nó giúp các binh sĩ có thể liên lạc với nhau mà không phải dùng tay để ra dấu”, ông Kipp nói.

“Cách thức liên lạc của quân đội Nga khác với chúng ta. Chúng ta có xu hướng “bắt” mọi người báo cáo mỗi khi làm điều gì đó. Trong khi đó người Nga vẽ ra một bản nhiệm vụ và lịch trình thực hiện và các binh sĩ sẽ báo cáo nếu đi chệch lịch trình hoặc tới một vị trí ngoài dự kiến”, ông Kipp nhận xét.

Một báo cáo của Tướng Mỹ nghỉ hưu Wesley Clark và cựu cố vấn Lầu Năm Góc Caspar Weinberger cho rằng quân đội Ukraine cần Mỹ viện trợ khẩn cấp 4 loại khí tài quan trọng: áo chống đạn, ống nhòm nhìn đêm, thiết bị liên lạc và nhiên liệu máy bay.

Tới thời điểm này, chính quyền Obama đã bác bỏ đề nghị của Ukraine viện trợ các loại vũ khí sát thương và chỉ cung cấp chủ yếu các thiết bị quân sự phi sát thương.

Ông Clark và ông Karber cho rằng chính quyền Mỹ cần thành lập một nhóm gồm các quan chức quân đội đang đương chức hoặc đã nghỉ hưu để cố vấn cho quân đội Ukraine.

Lính Nga tại Crimea

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại