Nga hoàn thiện khinh hạm diệt tàu ngầm Đức

Hải quân Nga đang hoàn thiện một chiến hạm săn ngầm có khả năng phát hiện các loại tàu ngầm phi hạt nhân độ ồn thấp. Chiếc đầu tiên sẽ được đưa vào trang bị từ năm 2017.

Việc soạn thảo các yêu cầu cụ thể đối với chiến hạm mới này đã được khởi động. Tính năng nổi trội nhất sẽ là khả năng phát hiện các tàu ngầm phi hạt nhân có độ ồn thấp như loại Type 212/214 của Đức.

Chiến hạm mới này sẽ được chế tạo trên cơ sở khung vỏ chiếc Tuman thuộc dự án 11540 Yastreb đóng từ những năm 1990 nhưng chưa hoàn thiện. Bộ khung vỏ này hiện nằm tại nhà máy đóng tàu Yantar ven biển Baltic. Với lượng choán nước trên 4.000 tấn, chiến hạm săn ngầm mới của Nga được xếp vào lớp khinh hạm.

Một chiến hạm

Yaroslav Mydry -  "anh em" cùng Dự án 11540 như Tuman hiện có trong biên chế Hạm đội Baltic

Tuy nhiên, việc rót kinh phí cho dự án đóng chiến hạm săn ngầm mới này trong năm 2013 hiện vẫn chưa được hoạch định. Đây cũng là lý do chính khiến các yêu cầu cụ thể chưa được soạn thảo hoàn chỉnh. Các chuyên gia cho rằng chiến hạm mới sẽ được trang bị các tổ hợp thủy âm học hiện đại nhất của Nga. Viện nghiên cứu thử nghiệm trung ương mang tên Krylov và Viện nghiên cứu thử nghiệm trung ương số một của Hải quân sẽ chịu trách nhiệm thiết kế lại vỏ chiếc Tuman. Các đơn vị này sẽ phải trình tài liệu thiết kế trong quý IV năm nay.

Sau khi được hoàn thành, chiến hạm săn ngầm mới sẽ được trang bị cho Hạm đội Bantich. Đây là khu vực biển nông nên các nước trong khu vực thường sử dụng các loại tàu ngầm phi hạt nhân, chủ yếu do Đức sản xuất. Các loại tàu ngầm này của Đức, ngoài động cơ điện-diesel, còn được trang bị động cơ yếm khí. Đây là loại động cơ giúp tàu ngầm Đức gần như có độ ồn bằng không. Chiến hạm mới của Nga sẽ có nhiệm vụ chính là phát hiện và bám theo những chiếc tàu ngầm này của Đức.

Tàu ngầm Type 212 của Đức có độ ồn cực thấp
Tàu ngầm Type 212 của Đức có độ ồn cực thấp

Chiến hạm Tuman được khởi công đóng từ năm 1993 và đến nay mới hoàn thành được 47%. Khi được cấp lại kinh phí để tiếp tục dự án, Nga sẽ phải mất từ một năm rưỡi tới 2 năm để hoàn thành nốt phần việc còn lại.

Tuman thuộc Dự án 11540, có lượng choán nước 4.400 tấn. Tàu dài 129,8m, rộng 15,6m. Theo thiết kế, Tuman được trang bị 2 ống phóng tên lửa diệt hạm X-35, 4 tổ hợp tên lửa phòng không Kinzal và 2 tổ hợp pháo-tên lửa Kortik. Ngoài ra, Tuman còn có 2 máy phóng ngư lôi cỡ 533mm (3 ống phóng mỗi máy), 2 tổ hợp tên lửa săn ngầm Vodopad-NK, tổ hợp chống ngầm RBU-6000 và 1 trực thăng Ka-27.

Cho tới nay, Nga mới hoàn thành 2 chiếc thuộc Dự án 11540 là chiếc Neustrashimy và Yaroslav Mudry. Cả hai chiếc này hiện đều còn trong biên chế Hạm đội Baltic.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại