Nga giới thiệu phiên bản đổ bộ đường không của pháo tự hành Sprut SD

Tuấn Sơn |

Hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố của Phó giám đốc Tổ hợp sản xuất máy kéo Albert Bakov đăng tải ngày 14-5 cho biết, ngay trong năm 2015, Nga sẽ giới thiệu phiên bản nâng cấp pháo diệt tăng tự hành Sprut SD có thể trang bị cho lực lượng lính dù.

“Chúng tôi đang tiến hành nâng cấp pháo tự hành Sprut SD và hoàn tất nó ngay trong năm nay”, ông A. Bakov tuyên bố.

Ông này hé lộ, Sprut SD nâng cấp khác biệt chủ yếu ở hệ thống tự bảo vệ và động lực. Đặc biệt, Sprut SD nâng cấp sẽ có hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến hơn loại trang bị trên xe tăng T-90.

Pháo diệt tăng tự hành Sprut SD

Tổ hợp sản xuất máy kéo Nga nhận hợp đồng phát triển phiên bản pháo tự hành Sprut SD nâng cấp từ Bộ Quốc phòng Nga năm 2013 và đã ra mắt nguyên mẫu đầu tiên hồi quý 4 năm 2014.

Với việc được trang bị pháo tự hành Sprut SD, hỏa lực của các đơn vị lính dù Nga sẽ được cải thiện đáng kể.

Theo một số nguồn tin, vài năm trước, Nga đã từng thử tích hợp pháo tự hành Sprut vào cơ cấu lực lượng lính dù, nhưng do các vấn đề kỹ thuật, việc này đã bị hủy bỏ.

Được thiết kế theo học thuyết Liên xô trước đây, pháo tự hành diệt tăng Sprut SD hiện là dòng xe hỗ trợ hoả lực mạnh nhất thế giới hiện nay.

Do dùng chung nòng pháo tăng cỡ 125 mm với các dòng xe tăng chủ chiến hiện đại của Nga, nó có sức mạnh hoả lực tương đương với xe tăng hiện đại.

Mặt khác, do có thiết kế nhẹ, Sprut SD có thể dễ dàng cho vận chuyển bằng đường biển và khả năng lội nước.

Đây chính là điều làm nên sức mạnh của Sprut SD với việc cung cấp hoả lực tương đương xe tăng trên khung gầm xe hạng nhẹ trong điều kiện tác chiến nhanh và khẩn cấp.

Ngoài quân đội Nga, pháo tự hành Sprut SD cũng nhận được sự quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới với nhiệm vụ cung cấp hoả lực hỗ trợ của lực lượng lính thuỷ đánh bộ.

>>> Xe tăng Armata của Nga có thực sự là "siêu vũ khí"?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại