Nga giao tên lửa S-300 cho Iran, Ukraine có thể được lợi gì?

Nhật Minh |

Một nguồn tin quân sự giấu tên của Israel cho biết, nước này có thể sẽ bắt đầu gửi vũ khí tới Ukraine để đáp trả việc Nga quyết định dỡ bỏ lệnh cấm bán tên lửa S-300 cho Iran.

Song, cũng theo nguồn tin này, chính phủ Israel chưa đưa ra bất cứ quyết định chính thức nào về việc chuyển vũ khí cho Ukraine.

Hôm qua (14/4), trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho hay Israel "quan ngại sâu sắc" về quyết định trên của Nga.

Ông Netanyahu đồng thời cảnh báo rằng động thái như vậy "sẽ chỉ làm gia tăng sự hung hăng của Iran trong khu vực và hủy hoại an ninh của Trung Đông".

Song ông Putin đã trấn an ông Netanyahu rằng tên lửa S-300 chỉ có các khả năng phòng thủ và không phải là một mối đe dọa đối với Israel.

Hệ thống phòng không S-300

Hệ thống phòng không S-300. Ảnh: Sputnik

Trước đó, hôm 13/4, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh dỡ bỏ lệnh cấm bán tên lửa S-300 cho Iran.

Nga đã ký hợp đồng cung cấp 5 hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran từ năm 2007 với giá trị 800 triệu USD.

Tuy nhiên, vào năm 2010, hợp đồng này buộc phải tạm thời đình chỉ do lệnh cấm vận bán vũ khí cho Iran của Liên Hợp Quốc.

Theo AFP, việc dỡ bỏ lệnh cấm trên có thể là dấu hiệu cho thấy Moscow sẽ có một khởi đầu thuận lợi trong cuộc đua để giành lấy những lợi ích từ việc quốc tế dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tehran.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại