Nga đưa "sát thủ thầm lặng" trở lại đại dương

Nhật Minh |

Vladikavkaz, chiếc tàu ngầm Kilo gia nhập Hải quân Nga năm 1990, sẽ khôi phục hoạt động từ thứ Tư tuần này.

Hãng tin Sputnik dẫn lời người phát ngôn Hải quân Nga Igor Dygalo ngày 22/9 cho biết, Hải quân Nga sẽ tiếp nhận chiếc tàu ngầm diesel-điện Vladikavkaz (Project 877) vừa được sửa chữa và nâng cấp sớm hơn 1 tháng trước thời hạn.

Theo ông Dygalo, con tàu này thuộc lớp Kilo, được đưa vào biên chế Hải quân Nga năm 1990. Tàu Vladikavkaz sẽ trở lại phục vụ vào Thứ Tư, với tính năng kỹ thuật và khả năng hoạt động được cải thiện đáng kể.

Ông Dygalo dẫn lời Chuẩn Đô đốc Viktor Bursuk - Tư lệnh Hải quân Nga cho biết, đợt đại tu bao gồm sữa chữa thân tàu, một số thiết bị và hệ thống, cũng như nâng cấp hệ thống liên lạc, dẫn đường, hệ thống tác chiến hải quân, điều khiển động cơ đẩy và các hệ thống khác.

Tàu Vladikavkaz đã vượt qua các cuộc thử nghiệm về tốc độ, tiếng ồn, khả năng xử lý và nhiều thông số khác do Hải quân Nga tiến hành hồi đầu tháng 8/2015.

Lễ ký kết bàn giao con tàu sẽ diễn ra tại nhà máy đóng tàu Zvezdochka ở phía bắc nước Nga.

Các tàu ngầm lớp Kilo, mệnh danh là "Hố đen đại dương", được đánh giá là một trong những lớp tàu ngầm diesel-điện êm ái nhất trên thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại