Hải quân Nga tập "săn" tàu ngầm Kilo

Nhật Minh |

3 tàu hộ tống và trực thăng chống ngầm của Hạm đội Baltic đã được điều động để săn lùng "kẻ địch" giả định là tàu ngầm Vyborg (lớp Kilo).

Hải quân Nga vừa tổ chức tập trận chống ngầm tại 2 vùng biển Baltic và Barents (Bắc Cực).

Theo tạp chí Newsweek số ra ngày 10/7, đây là một phần trong các cuộc tập trận liên tiếp gần đây của Nga, khi nước này đang tiếp tục củng cố lực lượng hải quân ở 2 khu vực trên.

Các cuộc tập trận quân sự của tất cả các quân chủng quân đội Nga đã được tăng cường trong năm nay, tuy nhiên, những cuộc tập trận tại vùng Baltic và Bắc Cực gây tranh cãi nhất, chủ yếu là do tranh chấp giữa Nga và các thành viên NATO.

Vùng Kaliningrad của Nga một bên giáp với Ba Lan và một bên giáp Lithuania. Trong khi đó, ngoài Nga, 4 quốc gia khác tuyên bố chủ quyền ở Bắc Cực đều là thành viên của NATO, bao gồm Đan Mạch, Na Uy, Canada và Mỹ.

File:Submarine B-227 Vyborg in SPB.jpg

Tàu ngầm Vyborg (Đề án 877 lớp Kilo). Ảnh: Wiki

Theo hãng thông tấn Itar-Tass, Hạm đội Baltic Nga đã điều động 3 tàu hộ tống, gồm các tàu Boykiy, Stoykiy và Soobrazitelny, cùng 2 trực thăng săn ngầm Ka-27PL để đối phó với "kẻ địch" do tàu ngầm Vyborg (lớp Kilo) đóng giả.

Tàu ngầm Vyborg được Hải quân Nga ca ngợi là một trong những tàu ngầm êm ái nhất trên thế giới.

Theo kịch bản, sau khi phát hiện và theo dõi tàu ngầm Vyborg, các tàu hộ tống và trực thăng của Hạm đội Baltic đã tìm cách buộc con tàu này phải nổi lên.

Russian corvette Boiky.

Tàu hộ tống Boykiy, lớp Steregushchy. Ảnh: Wiki

Đây là ngày tập trận thứ 2 của 3 con tàu này ở Baltic. Theo thông báo của Hải quân Nga, trong ngày trước đó, các con tàu đã thực hành bắn đạn thật vào các mục tiêu hải quân và mục tiêu trên không.

Cùng lúc này, Hạm đội phương Bắc của Nga cũng điều động tàu chiến để mô phỏng tác chiến chống ngầm. 2 tàu chống ngầm Brest và Yunga đã được triển khai đến biển Barents, gần Bắc Cực trong ngày 10/7.

"Chúng tôi dự kiến hoàn tất giai đoạn huấn luyện tác chiến chống ngầm trong hôm nay" - chỉ huy Hạm đội phương Bắc Vadim Serga nói với Itar-Tass trước cuộc tập trận.

"Kíp thủy thủ của 2 tàu chống ngầm nhỏ sẽ thực hiện các đợt tấn công bằng ngư lôi và bom chống ngầm RBU-6000" - ông Serga nói.

Theo ông Serga, các con tàu còn thực hành phối hợp với lực lượng không quân hải quân như trực thăng Ka-27 và máy bay tuần tra biển Il-38, cải thiện tương tác thông tin liên lạc và mô phỏng ứng phó các trường hợp khẩn cấp trên boong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại