Lộ diện "bản sao" mới của siêu tăng Armata Nga

Ly Vy |

Các nhà thiết kế Serbia đang phát triển một mẫu xe tăng tương tự như Armata của Nga - Thông tin do trang Evening News online tiết lộ bên lề triển lãm Partner 2015.

Dự án này, với tên gọi M-20UP-1, được giới thiệu như là mẫu "xe tăng tương lai của Serbia".

Thiết kế mẫu xe tăng M-20UP-1 của Serbia.

Thiết kế mẫu xe tăng M-20UP-1 của Serbia.

Trong phần mô tả về thông số kỹ thuật, người giới thiệu thường nhắc về mẫu xe tăng Armata của Nga.

Giống như mẫu T-14 Armata, M-20UP-1 sẽ được trang bị pháo 125mm trong tháp pháo tự động, kíp xe gồm 3 người hoạt động trong 1 khu vực được bảo vệ khỏi hỏa lực của đối phương, cũng như chất phóng xạ.

Ngoài ra, dự án của Serbia cũng được thiết kế trên nền tảng module như Armata. Dựa vào đó, người ta có thể phát triển nhiều cấu hình trang bị phục vụ cho nhiều mục đích.

Mẫu xe tăng này sẽ trang bị tính năng truyền dẫn bằng điện. Theo các nhà phát triển, điều này sẽ giúp giảm đáng kể tiếng ồn và độ bộc lộ hồng ngoại của máy, cho phép giảm thiểu tổn thất năng lượng.

Cơ số đạn pháo mang theo sẽ là 48 quả bao gồm: đạn có sức công phá lớn, đạn xuyên giáp và tên lửa chống tăng bắn qua nòng pháo,

Xe tăng T-14 Armata của Nga.

Xe tăng T-14 Armata của Nga.

Theo các nhà phát triển, M-20UP-1 sẽ không trở thành đối thủ cạnh tranh với mẫu xe tăng Armata của Nga mà tương đương với những phiên bản nâng cấp sâu của xe tăng T-90.

"Chúng tôi không có nhiều tiền, tiềm lực kinh tế của chúng tôi cũng chưa thể cạnh tranh được với Nga nhưng với những nỗ lực đầu tư, chúng tôi sẽ vượt xa nhiều nước khác.

Với một khoản đầu tư nhỏ, chúng tôi có thể chế tạo 1 chiếc xe tăng gần như mẫu Armata" - ông Goran Stojanovic, người đứng đầu nhóm phát triển cho biết.

Hiện tại nhóm phát triển đã làm việc được 8 tháng trên dự án này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại