Chiến đấu cơ TQ cản mũi, suýt va chạm máy bay trinh sát Mỹ

Nhật Minh |

Chiến đấu cơ Trung Quốc đã cắt ngang đường bay của chiếc RC-135, tạo nên tình huống hết sức nguy hiểm.

Máy bay Trung Quốc đã có hành động ngăn chặn nguy hiểm khi đến gần máy bay trinh sát Mỹ trên biển Hoàng Hải hồi giữa tháng này, khiến 2 máy bay suýt chút nữa va chạm - Washington Free Beacon dẫn lời 2 quan chức Mỹ cho biết.

Vụ việc xảy ra ngày 15/9 tại vị trí cách bán đảo Sơn Đông 80 dặm về phía đông. Tuy nhiên, thông tin đã bị giữ kín và mới được tờ Washington Free Beacon tiết lộ ngày 22/09/2015.

Ban đầu, Washington Free Beacon thông báo vụ việc xảy ra ở biển Hoa Đông nhưng sau đó đính chính lại rằng vụ việc xảy ra ở biển Hoàng Hải.

2 quan chức Lầu Năm Góc giấu tên cho biết, máy bay đánh chặn của Trung Quốc đã bay ngang qua mũi chiếc RC-135, với khoảng cách "rất gần", "suýt nữa đã va chạm với máy bay Mỹ".

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Peter Cook cho biết, máy bay Trung Quốc đã có hành động "không an toàn" nhưng phủ nhận việc 2 máy bay suýt va chạm.

Theo các quan chức Lầu Năm Góc, sự việc này tương tự như vụ chạm trán vào tháng 08/2014 ở Biển Đông, giữa máy bay đánh chặn J-11 của Trung Quốc và máy bay tuần tra biển P-8 của Mỹ.

Trong vụ việc trên, chiếc J-11 đã áp sát máy bay P-8 ở khoảng cách hết sức nguy hiểm, chỉ khoảng 15m, để buộc máy bay Mỹ phải rời khỏi khu vực.

Theo Đài RFI (Pháp), sự cố giữa máy bay Trung Quốc và Mỹ được tiết lộ đúng một hôm trước khi Chủ tịch Trung Quốc bắt đầu thăm chính thức nước Mỹ. Vụ việc có khả năng gây rắc rối cho lãnh đạo Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại