Nga chuyển 13 'quái vật' lưỡng cư BMP-3 cho Venezuela

Bảo An |

(Soha.vn) - Trung tâm nghiên cứu thương mại vũ khí toàn cầu Moscow ngày cho biết quân đội Venezuela đã nhận một lô 13 xe chiến đấu bộ binh lưỡng cư BMP-3 của Nga.

Lô 13 xe chiến đấu bộ binh BMP-3 đã được vận chuyển bằng đường biển tới cảng Puerto Cabello của Venezuela. Đây là lần đầu tiên vũ khũ khí được vận chuyển tới Venezuela bằng đường biển, từ khi Tổng thống  Hugo Chavez qua đời vào đầu tháng 3 này.

Venezuela đã đặt hàng tổng cộng 123 xe chiến đấu bộ binh BMP-3 của Nga vào năm 2009, với lô đầu tiên được chuyển giao vào năm 2011. Tuy nhiên, số lượng xe trong đợt chuyển giao trong lần đầu tiên cho đến nay vẫn chưa được tiết lộ.


	“Quái vật” lưỡng cư BMP-3 của Nga.

“Quái vật” lưỡng cư BMP-3 của Nga.

Một nguồn tin kinh doanh vũ khí của Nga đầu tháng này cho biết Moscow sẽ tiếp tục hợp tác kỹ thuật quân sự với Venezuela mà không quan tới ai sẽ là người thay thế ông Chavez.

Trong thời gian từ năm 2005 đến 2007, Venezuela đã ký một loạt hợp đồng mua vũ khí của Nga với tổng trị giá lên tới 4 tỷ USD, bao gồm các loại vũ khí máy bay chiến đấu Sukhoi, máy bay trực thăng chiến đấu và hơn 100.000 vũ khí loại nhẹ - chủ yếu là súng trường AK-103.

Chính quyền của cố Tổng thống Chavez cũng nhận được khoản vay 2,2 tỷ USD vào năm 2010 để mua một lô vũ khí lớn của Nga, bao gồm 92 xe tăng chiến trường T-72M1M, xe bọc thép BTR-80 nhiều hệ thống pháo.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại