Nga chế tạo súng Kalashnikov thế hệ 5, duy trì vị thế thị trường!

Quang Huy |

Những nhà chế tạo vũ khí Nga đang thử nghiệm các mẫu súng tiểu liên tự động Kalashnikov thế hệ thứ 5 và súng lục đời mới.

Súng Nga vẫn đắt hàng trên thị trường

Sắp tới, Quân đội Nga sẽ bắt đầu tiếp nhận các súng tiểu liên tự động thế hệ mới: A-545 hoặc AK-12. Công tác thử nghiệm súng trường bắn tỉa SVDM đời mới đã hoàn tất. Hoạt động chế tạo đạn 8,6mm cho những khẩu súng này cũng đang được triển khai tích cực.

Những mẫu súng tiểu liên tự động, súng lục và đạn dược do Nga sản xuất đã được trưng bày tại triển lãm súng lớn nhất được tổ chức tại Mỹ.

Tờ “Rossiskaya Gazeta” đã tham khảo ý kiến của giám đốc điều hành Liên minh các nhà sản xuất vũ khí Nga, lãnh đạo Trung tâm phân tích chiến lược và công nghệ, ông Ruslan Pukhov về các loại súng mới và xu hướng trên thị trường súng.

Theo ông Pukhov, trong bối cảnh khách quan (giá thành không cao của các loại sản phẩm), hoạt động xuất khẩu súng đang chiếm một tỷ lệ không lớn trong tổng doanh thu xuất khẩu vũ khí, chỉ khoảng vài phần trăm.

Tuy nhiên, mặc dù vậy, các nhà sản xuất vũ khí của Nga vẫn giữ vị trí khá vững chắc trên thị trường thế giới và đang mở rộng thêm thị trường tiêu thụ các sản phẩm của mình.


Mikhail Kalashnikov là cha đẻ của súng AK-47.

Mikhail Kalashnikov là cha đẻ của súng AK-47.

Trong số những hợp đồng lớn mới được ký kết thuộc phân khúc này có thể kể đến như:

- Hợp đồng cung cấp 10 nghìn súng AK cho các lực lượng an ninh Afganistan vào năm ngoái;

- Xây dựng nhà máy sản xuất 100 nghìn súng AK tại Venezuela.

Các hợp đồng ít giá trị hơn cũng được ký kết. Ví dụ như: Hợp đồng cung cấp 100 súng tiểu liên tự động bắn dưới nước cho một nước trong khối SNG và xuất khẩu súng máy cá nhân cho Phần Lan. Có thể thấy được rằng, thương hiệu Kalashnikov vẫn mang lại giá trị.

Các súng tiểu liên tự động Kalashnikov, nhất là dòng sê ri 100 vẫn đang chiếm lợi thế trong phân khúc xuất khẩu súng. Bên cạnh đó, các loại súng của Nga dành cho các lực lượng đặc nhiệm, cũng như cho cảnh sát và súng săn vẫn đang rất được ưa chuộng.

Nhưng để giữ được vị thế này, Nga cần phải tiếp cận thị trường thế giới bằng các loại súng thế hệ mới, bao gồm cả súng được thiết kế dành cho bộ quân phục chiến đấu mới “Ratnik”.

Được biết, trong chương trình thử nghiệm súng dành cho bộ quân phục chiến đấu “Ratnik”, đã lựa chọn 2 mẫu – súng tiểu liên tự động AK-12 do Tập đoàn Kalashnikov giới thiệu và tiểu liên A-545 với hệ thống tự động cân bằng do nhà máy Degtyarev chế tạo.

Chọn lựa sản phẩm vượt trội là điều vô cùng khó khăn bởi vì cả hai loại súng đều đáp ứng được tất cả các yêu cầu của khách hàng.

AK-12, đôi khi vẫn được gọi là súng tiểu liên tự động Kalashnikov thế hệ thứ 5, đã thừa kế tối đa những thế mạnh của các dòng sản phẩm AK đi trước.

Tuy nhiên, vấn đề không chỉ phụ thuộc vào sản phẩm đã được kiểm chứng: AK-12 không cần cải tiến bởi vì nó đã được trang bị tất cả những gì cần thiết.

Nó có thiết kế hiện đại, hỗ trợ lắp đặt các thiết bị phụ trợ. Khẩu súng này có khối lượng nhẹ hơn và tính kinh tế rất cao trong giá thành sản xuất.


Tiểu liên A-545 với hệ thống tự động cân bằng do nhà máy Degtyarev chế tạo.

Tiểu liên A-545 với hệ thống tự động cân bằng do nhà máy Degtyarev chế tạo.

A-545 là một thiết kế được phát triển dựa trên súng tiểu liên tự động AEK-971 do nhà máy tại Kovrova cho ra đời từ những năm 70 của thế kỷ trước.

Hệ thống tự động cân bằng giúp nó giảm giật khi bắn, nhưng điều này, có lẽ không quan trọng nếu tính tới việc nó sẽ dùng loại đạn giảm giật 5,45mm. Bởi vậy, không nên cường điệu hoá hệ thống tự động cân bằng này.

Thêm một yếu tố quan trọng đối với khách hàng đó là việc Nhà máy Degtyarev đang gặp vấn đề về sản xuất. Để cung cấp được A-545 trên quy mô hàng loạt thì cần phải xây dựng một nhà máy mới và điều này sẽ khiến cho chi phí đầu tư và thời gian tăng.

Đề tài về các loại đạn 6mm hoặc 6,8mm đang được bàn luận rất nhiều trên khắp thế giới, đặc biệt tại các nước phương Tây.

Tuy nhiên, dù có rất nhiều sản phẩm được thiết kế cho loại đạn này (bao gồm cả Nga), cho đến nay, vẫn chưa có một quân đội hùng mạnh nào trên thế giới đưa vào sử dụng đại trà các loại súng dùng loại đạn 6 và 6,8mm.

Lý do rất rõ ràng – chi phí vô cùng lớn để sản xuất được lượng đạn cần thiết cho một quốc gia có quân đội hùng mạnh.

Bên cạnh đó, không loại trừ khả năng cuộc cách mạng về súng trong tương lai có thể sẽ khiến quân đội các nước phải tiếp tục chuyển sang những loại đạn thế hệ mới với hiệu quả cao hơn.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga đã đặt hàng thiết kế loại vũ khí có thể sử dụng 2 loại đạn – 7,62mm (bắt đầu được sản xuất từ năm 1943) và loại đạn 5,54mm.

Các phương án thiết kế súng tiểu liên dùng đạn 7,62mm dành cho “Ratnik” dự kiến sẽ được ứng dụng trong quy mô hẹp.

Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh rằng, kinh nghiệm từ các cuộc xung đột vũ trang trong những năm gần đây cho thấy, loại đạn 7,62mm đang có dấu hiệu “hồi sinh”.

Liên quan tới tương lai của công tác thiết kế và chế tạo súng ở Nga, có thể thấy rằng, Liên Xô trước đây và bây giờ là Liên Bang Nga đã và đang là một trong những nước đứng đầu về sản xuất súng.

Chỉ cần lấy ví dụ súng tiểu liên tự động Kalashnikov các phiên bản là những mẫu súng tiểu liên tự động được sử dụng nhiều nhất trong lịch sử.

Hiện nay, Nga vẫn không dừng hoạt động thiết kế các loại súng – từ súng lục và súng săn cho tới súng đại liên và súng sử dụng trong môi trường dưới nước.

Công tác nghiên cứu và chế tạo đạn cho những loại súng này cũng đang được tiến hành. Trong lĩnh vực nói trên, Nga đang ở trình độ khoa học công nghệ tiên tiến nhất.


Súng trường bắn tỉa hiện đại “Orsis” T-5000

Súng trường bắn tỉa hiện đại “Orsis” T-5000

Trong tương lai, súng có còn đóng vai trò quan trọng hay không?

Trong chiến tranh hiện đại, đối với người lính, súng sẽ không còn đóng vai trò quan trọng để tiêu diệt kẻ địch.

Hiện nay, tình hình có một chút thay đổi bởi sự tham gia của lực lượng vũ trang các nước đứng đầu thế giới trong những cuộc xung đột khu vực, trong các chiến dịch chống phiến quân và khủng bố, nơi mà súng vẫn có ý nghĩa quan trọng.

Tuy nhiên, hướng phát triển quân đội tương lai vẫn tập trung vào công nghệ cao cùng với sự hợp tác về kinh tế và quân sự với các cường quốc. Đó là chưa kể đến khả năng xảy ra xung đột hạt nhân.

Bởi vậy, súng sẽ không còn là yếu tố quan trọng của hệ thống vũ khí hiện đại.

Với lượng vũ khí đang được sử dụng, sản xuất và được bảo quản trong kho khiến cho vấn đề trang bị các mẫu súng đời mới sẽ không còn là mục tiêu được ưu tiên của chính sách kỹ thuật – quân sự, đặc biệt trong bối cảnh ngân sách hạn hẹp.

Bởi vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi mục tiêu thay thế súng tiểu liên AK mẫu cũ trong quân đội không được coi là ưu tiên suốt một thời gian dài.

Đặc biệt, căn cứ vào thời điểm hiện nay, trên quan điểm kỹ thuật, gần như không cần thiết phải tăng cường hiệu quả sát thương của các loại súng mẫu mới so với các mẫu cũ.

Bên cạnh đó, việc hiệu quả sát thương của các mẫu mới tăng không đáng kể, không bù đắp được chi phí bỏ ra để tái trang bị vũ khí.

Có thể lấy ví dụ súng tiểu liên tự động Nikonov với hệ thống giảm giật được quân đội Nga tiếp nhận vào những năm 90 dưới tên gọi AN-94. Nhưng nó vẫn không phải là sự thay thế xứng tầm cho AK-74.

Vì một lý do – đặt mua hàng loạt súng tiểu liên đời mới chỉ để tăng hiệu quả sát thương một cách khiêm tốn là một điều xa xỉ khó có thể chấp nhận.

Kể cả quân đội Mỹ cho đến nay vẫn giữ lại các súng trường tự động M16/M4 cũ mặc dù thường xuyên có các dự án thay thế loại súng này.

Nga còn đang phụ thuộc của vào các súng trường bắn tỉa nhập khẩu từ thị trường phương Tây (ví dụ như Áo, Anh…).

Có thể thấy rằng, đây là quyết định giúp Nga không chỉ nhanh chóng có được loại vũ khí hiện đại để trang bị cho các lính bắn tỉa chuyên nghiệp ít ỏi của Nga, mà còn giúp các nhà sản xuất loại súng này tiếp cận được với những thiết kế tiên tiến của phương Tây.

Hiện nay, Nga đã chế tạo và sản xuất được các súng trường bắn tỉa hiện đại như “Orsis” T-5000 hặc VS-8.

Viện Nghiên cứu máy chính xác hiện đang thiết kế các súng trường bắn tỉa thế hệ mới phục vụ các nhiệm vụ kỹ - chiến thuật của Tổng Cục cảnh vệ, Tổng Cục an ninh liên bang, Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng Nga (ví dụ như súng trường bắn tỉa “Tochnost” 7,62 mm và 8,6 m).

Trong năm 2015 đã bắt đầu triển khai thử nghiệm súng trường bắn tỉa của Viện Nghiên cứu máy chính xác Nga để trang bị riêng cho bộ quân phục chiến đấu “Ratnik”.

Trong năm 2015 cũng hoàn thành công tác thử nghiệm súng trường bắn tỉa cải tiến Dragunov (SVDM). Trong tương lai, các súng trường bắn tỉa nổi danh như SVD, SVDM sẽ được nâng cấp bằng hàng loạt những cải tiến quan trọng so với phiên bản cơ sở.

Súng trường bắn tỉa SVDM đã bắt đầu được bàn giao cho quân đội Nga theo đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng. Công tác nâng cấp súng trường bắn tỉa SV-98 cung đang được triển khai tích cực.

Được biết, Triển lãm The Shooting, Hunting, and Outdoor Trade Show (SHOT Show 2016) được tổ chức tại thủ đô cờ bạc của thế giới Las-Vegas.


Những hình ảnh quảng bá SHOT Show 2016.

Những hình ảnh quảng bá SHOT Show 2016.

Đây là một trong những sự kiện quan trọng nhất trên thế giới về súng với sự tham gia của 25 nước với 1600 sản phẩm được trừng bày. Sự kiện này diễn ra hàng năm trong vòng 37 năm qua.

Trước tiên, triễn lãm này tập trung vào thị trường súng của Mỹ - một thị trường lớn nhất trên thế giới. Và vì thế các công ty chế tạo súng của Mỹ đóng vai trò chủ đạo tại thị trường này.

Trong năm nay, Triển lãm SHOT Show 2016 diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Barak Obama có thể thắt chặt các quy định về sử dụng súng đối với người dân Mỹ và nó sẽ ảnh hưởng tới doanh thu của thị trường này.

Dù tất cả các đơn vị tham gia triển lãm cho thấy sự lạc quan của mình nhưng sự quan ngại liên quan tới quy định trên vẫn ảnh hưởng tới không khí của triển lãm.

Số các vụ phạm tội và số lượng người thiệt mạng do sử dụng súng ở Mỹ khiến doanh thu từ việc bán súng tăng đều đặn từ năm 2010 tại nước này.

Bên cạnh đó, những kẻ buôn súng cũng nhờ có quy định này mà đẩy giá khiến cho nhu cầu mua súng tăng đột biến.

Tại triển lãm lần này, các nhà sản xuất súng đã quan tâm nhiều hơn tới phân khúc khách hàng nữ giới, bởi vậy có thể thấy nhiều loại súng trường bắn tỉa được sơn màu hồng, các súng lục màu tím, cũng như các phụ kiện đeo súng kín đáo dành riêng cho phụ nữ.

Đây hoàn toàn không phải là xu hướng thời trang mà bước đi đầy toan tính. Ở Mỹ, từ 2001 đến 2013, tỷ lệ phụ nữ thích đi săn tăng từ 10 lên 19%, tương đương 3 triệu người.

Tại triển lãm lần này xuất hiện một dòng súng lục mới của công ty nổi tiếng Glock (Áo). Doanh nghiệp này giới thiệu 2 mẫu súng lục mới – G17 Gen4 MOS và G19 Gen4 MOS.

Các nhà sản xuất Mỹ cũng không chịu lép vế với súng lục đời mới SW22 Victory của Smith & Wesson, tạo sự quan tâm đặc biệt của người đến thăm quan triển lãm.

Công ty Ruger đã thiết kế khẩu súng lục đời mới với tên gọi American Pistol dành cho các cơ quan vũ trang, bao gồm cả Bộ Quốc phòng Mỹ.

Cần phải đánh giá cao chiến lược truyền thông của doanh nghiệp này khi sử dụng câu khẩu hiệu dành cho American Pistol – “tất cả những loại súng còn lại không phải là của Mỹ”.

Cũng cần lưu ý rằng súng của Nga vẫn đang giữ giá. Khẩu súng trường hơi chính xác cao đời mới M2R do công ty “Ataman” sản xuất cũng nhận được sự quan tâm.

Các phiên bản khác nhau của “Kalashnikov” cũng được trưng bày. Những mẫu AK do người Mỹ tự thiết kế là sản phẩm không thể thiếu tại triễn lãm này.

Ở Mỹ có nhiều công ty nhỏ và doanh nghiệp tư nhân chuyên nâng cấp các mẫu súng của Nga theo đơn đặt hàng. Khẩu AK-50 Leviathan – súng tiểu liên tự động Kalashnikov sử dụng đạn cỡ to 12,7 mm trông rất khác lạ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại