Mỹ-Nhật-Hàn triển khai 7 khu trục hạm 'đón lõng' tên lửa Triều Tiên

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Nhật, Mỹ và Hàn Quốc đã quyết định triển khai 7 tàu chiến được trang bị radar tới vùng biển Nhật Bản để giám sát và có thể bắn hạ bất cứ tên lửa đạn đạo nào của Triều Tiên.

Các con tàu sẽ được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis. Đây là hệ thống sử dụng máy tính và radar để theo dõi đường đi và chỉ huy tên lửa bắn hạ mục tiêu của đối phương.

Hôm qua (9/4), Nhật Bản đã triển khai 2 tàu khu trục thuộc Lực lượng phòng vệ bờ biển (MSDF) tới vùng biển Nhật Bản. Hải quân Mỹ cũng đồng thời điều 3 tàu khu trục Aegis tới khu vực lãnh hải gần Nhật Bản và các vùng xung quanh đảo Guam để bảo vệ lãnh thổ của Mỹ.

Theo nguồn tin từ chính phủ 3 nước đồng minh, tàu khu trục Kongo và Kirishima, trực thuộc MSDF, đã được điều tới vùng biển Nhật Bản. Một chiếc sẽ được triển khai tại đầu phía đông và chiếc còn lại ở đầu phía tây trên biển Nhật Bản.

Tàu khu trục trang bị hệ thống chiến đấu Aegis lớp Kongo của Nhật Bản
Tàu khu trục trang bị hệ thống chiến đấu Aegis lớp Kongo của Nhật Bản

Một tàu khu trục của Mỹ được triển khai tới gần đảo Guam và một chiếc khác tới ngoài khơi phía đông bán đảo Shimokita ở phía Bắc Nhật Bản.

USS Shiloh, tuần dương hạm được trang bị tên lửa điều khiển đánh chặn tiên tiến đã khởi hành từ căn cứ hải quân Yokosuka từ 8/4. Trong khi đó, 2  tàu được trang bị hệ thống Aegis của Hàn Quốc sẽ được triển khai tới phía đông và tây bán đảo Triều Tiên.

Tên lửa đạn đạo Musudan mà Bắc Triều Tiên bí mật di chuyển và lên kế hoạch phóng thử có tầm bắn lên tới 3.000 km. Khoảng cách này được ước tính dựa trên đường kính và chiều dài tổng thể của quả tên lửa được công khai trong một buổi lễ diễu binh của Bình Nhưỡng năm 2010, đồng thời căn cứ vào tên lửa đạn đạo SSN-6 của Liên Xô mà tên lửa Musudan được thiết kế dựa theo.

Tuy nhiên, khả năng thật sự của tên lửa Musudan vẫn là một ẩn số bởi nó chưa từng được thử nghiệm trong quá khứ.

Một vấn đề khác mà Nhật Bản và 2 nước đồng minh đang gặp phải là tên lửa Musudan được đặt trên bệ phóng di động. Điều này có nghĩa là sẽ cực khó để xác định mục tiêu trước khi tên lửa được phóng ra.

Các chuyên gia tin rằng tên lửa Musudan có thể chạm tới lãnh thổ Nhật Bản sau khoảng 10 phút rời bệ phóng.

Chính vì những lý do trên mà Nhật Bản và Mỹ đã triển khai thêm tàu khu trục Aegis tới phía đông và tây trên biển Nhật Bản. Quyết định này được đưa ra dựa trên kinh nghiệm tháng 4/2009, khi một tên lửa đạn đạo tầm xa của Bắc Triều Tiên bay qua tỉnh Akita và Iwate ở phía bắc Nhật Bản.

Mục tiêu chính của 2 khu trục hạm Aegis gần phía bắc Nhật Bản là theo dõi động thái của tên lửa Musudan, tuy nhiên, chúng có thể được ra lệnh bắn hạ tên lửa nếu nó hướng tới Nhật Bản hoặc Hawaii.

Hai tàu khu trục Aegis của Hàn Quốc không có khả năng đánh chặn tên lửa Bắc Hàn và cũng không đủ khả năng kết nối dữ liệu với quân đội Mỹ, mà chỉ tập trung vào thu thập tin tức tình báo để chuẩn bị phân tích khả năng của tên lửa Musudan.

Hôm nay, Thủ Tướng Shinzo Abe cho biết: "Chúng tôi đang bình tĩnh chuẩn bị những việc cần làm, trong khi phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan. Chúng tôi sẽ dùng mọi biện pháp phòng thủ để bảo vệ tính mạng và an toàn cho người dân Nhật Bản".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại