Mỹ thử nghiệm thành công bom thông minh SDB II và JSOW C-1

Bảo An |

(Soha.vn) - Hãng Raytheon và Không quân Mỹ đã thực hiện một loạt thử nghiệm với loại bom đường kính nhỏ (SDB II) có khả năng tiêu diệt các mục tiêu đang di chuyển với tốc độ cao.

Theo nhà sản xuất, bom SDB II có khả năng bắn hạ các mục tiêu trong bán kính hơn 74km. Nó được trang bị một đầu đạn có khả năng phá hủy các mục tiêu bọc thép, trong khi gây thiệt hại khu vực xung quanh mục tiêu ở mức nhỏ nhất. Loại bom này có độ chính xác cao, giúp các máy bay chiến đấu có thể linh hoạt thay đổi mục tiêu thông qua một kết nối dữ liệu được cập nhật thường xuyên tới vũ khí.

“Những thành công trong loạt thử nghiệm mới nhất này cho thấy tập đoàn Raytheon đã sẵn sàng đưa chương trình SDB II sang giai đoạn kiểm tra hệ thống”, John O’Brien, giám đốc chương trình SDB II của Raytheon, cho biết,“Các cuộc thử nghiệm cho thấy bom SDB II có khả năng phát hiện, theo dõi và tiêu diệt mục tiêu trong điều kiện thời tiết xấu.”

Bom đường kính nhỏ (SDB II) do tập đoàn Raytheon phát triển.
Bom đường kính nhỏ (SDB II) do tập đoàn Raytheon phát triển.

Tập đoàn Raytheon cho biết các cuộc thử nghiệm được tiến hành trong nhiều kịch bản giả định và môi trường khác nhau, nhằm kiểm tra mức độ ổn định đối với các thuật toán và khí động lực của bom trình SDB II.

Tất cả các cuộc kiểm tra nhằm đảm bảo khả năng của hệ thống có thể thỏa mãn yêu cầu của máy bay chiến đấu”, tập đoàn Raytheon thông báo. Bộ Quốc phòng Mỹ đã chi hơn 700 triệu USD cho chương trình bom SDB II.

Theo một chương trình thử nghiệm khác, tập đoàn Raytheon và Hải quân Mỹ gần đây khẳng định đang thử nghiệm khả năng điều khiển phiên bản mới của bom lượn JSOW C-1 từ một máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm E-2D. Nhóm thử nghiệm đã kiểm tra khả năng kết hợp giữa 1 tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet, 1 máy bay E-2D và bom lượn JSOW C-1.

Cuộc thử nghiệm được tiến hành trong khuôn khổ cuộc tập trận Trident Warrior 2013 của Hải quân Mỹ vào tháng 7 vừa qua. Các máy bay chiến đấu đã phóng giả định một bom lượn JSOW C-1, trong khi máy bay E-2D điều khiển bom tiêu diệt một mục tiêu đã được xác định. E-2D cũng nhận thông tin cập nhật được gửi về từ bom lượn.

Tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet mang theo bom lượn JSOW C-1.
Tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet mang theo bom lượn JSOW C-1.

“Thành công của cuộc thử nghiệm tại Trident Warrior 2013 chứng minh khả năng kết hợp của các phương tiện và vũ khí trên tàu sân bay, bao gồm F/A-18E/F, JSOW C-1 và E-2D trong sứ mệnh tiêu diệt mục tiêu trên biển”, Errol Campbell, phó giám đốc chương trình JSOW, cho biết.

Năm 2009, Hải quân Mỹ cũng tiến hành một cuộc thử nghiệm tương tự kiểm tra khả năng kết nối và theo tác giữ máy bay cảm biến, máy bay phóng và bom lượn JSOW C-1. Cuộc thử nghiệm có sự tham gia của máy bay do thám P-3 Orion và E-8C.

Video mô phỏng hoạt động của bom SDB II:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại