Mỹ tập kết tên lửa và tiêm kích sát phía Nam Syria

Mỹ đang chuyển các tổ hợp tên lửa Patriot và tiêm kích F-16 tới Jordan. Hãng AFP dẫn tuyên bố chính thức của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết.

Theo đó, các tổ hợp Patriot và F-16 sẽ phối hợp tác chiến trong các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Jordan mang tên Eager Lion. Lầu Năm Góc cho biết thêm, sau các cuộc tập trận này, một số vũ khí trong số đó có thể được để lại Jordan trong trường hợp có yêu cầu phù hợp từ phía chính quyền Jordan.

Tên lửa phòng không Patriot
Tên lửa phòng không Patriot

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết các tiêm kích F-16 và tổ hợp tên lửa Patriot sẽ giúp nâng cao năng lực phòng thủ cho Jordan trong bối cảnh cuộc xung đột vẫn tiếp diễn tại quốc gia láng giềng Syria.

Trung tá T.G. Taylor, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ đóng tại Tampa, Florida nói: "Nhằm nâng cao năng lực và phòng thủ của Jordan, một phần trong số các vũ khí này có thể được để lại sau cuộc tập trận theo đề nghị từ phía Chính phủ Jordan”.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ không tiết lộ có bao nhiêu chiếc F-16 và tổ hợp Patriot được đưa đến Jordan.

Tiêm kích F-16 của Mỹ

Hồi đầu năm nay, Mỹ và các nước đồng minh trong NATO đã chuyển 6 tổ hợp tên lửa Patriot tới Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia láng giềng nằm ở phía Bắc Syria. Trong số đó, Đức đóng góp 2 tổ hợp, Hà Lan 2 tổ hợp và Mỹ 2 tổ hợp. NATO và Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh động thái này chỉ nhằm mục đích phòng thủ. Tuy nhiên, Syria, Nga và một số nước trong khu vực đã cảnh báo bước đi này của NATO có thể là một phần trong kế hoạch can thiệp vào công việc nội bộ của Syria.

Theo nhận định của AFP, động thái của Mỹ chuyển F-16 và Patriot tới Jordan, quốc gia nằm sát phía Nam Syria, có thể làm dấy lên những phỏng đoán về khả năng Mỹ đang chuẩn bị can thiệp quân sự vào Syria. Trên thực tế, Mỹ luôn đề ngỏ phương án cho một chiến dịch trên bộ tại Syria mặc dù không ít lần tuyên bố tình hình chưa đến mức cần thiết.

Các tổ hợp Patriot của Mỹ được thiết kế với khả năng đánh chặn các tên lửa Scud và các loại tên lửa tầm ngắn khác. Hồi tháng Tư, Mỹ cũng đã điều 200 quân tới Jordan nhằm hỗ trợ nước này chuẩn bị cho các hành động quân sự tại Syria, trong đó có kịch bản bảo vệ các kho vũ khí hóa học.

Cuộc tập trận Eager Lion 2013 kéo dài 2 tuần với sự tham gia của 15.000 binh sĩ đến từ 18 quốc gia. Trước đó, Jordan cũng từng là chủ nhà của hai cuộc tập trận này trước đây. Tuy nhiên, trong cuộc tập trận năm nay, Israel tuyên bố không tham gia.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại