Mỹ phê chuẩn bán bom thông minh cho Thổ Nhĩ Kỳ

Thảo Nguyên |

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn việc bán các bộ công cụ bom chính xác cho Thổ Nhĩ Kỳ trị giá 70 triệu USD, Lầu Năm Góc hôm 8/12 cho biết.

Các nghị sĩ có 15 ngày để phủ quyết quyết định này mặc dù việc đó hiếm khi xảy ra. Một khi rào cản này được xóa bỏ, Thổ Nhĩ Kỳ và chính phủ Mỹ có thể thương lượng việc mua bán trên thực tế.

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng, hiện đang giám sát việc buôn bán vũ khí nước ngoài, nói với các nghị sĩ rằng, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị mua 1.000 bộ công cụ đạn tấn công trực tiếp hỗn hợp (JDAM).

Loại vũ khí này có khả năng giúp biến những quả bom đời cũ hơn thành vũ khí dẫn đường chính xác sử dụng tín hiệu GPS.

“Mỹ nên hỗ trợ đồng minh NATO của mình trong việc phát triển và duy trì khả năng tự vệ mạnh mẽ và sẵn sàng”, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng cho biết trong một tuyên bố gửi đến các nghị sĩ.

Cũng theo tuyên bố, đề xuất trên cũng tăng cường năng lực của Lực lượng Không quân Thổ Nhĩ Kỳ trong việc bảo vệ lãnh thổ và phối hợp với các đồng minh NATO.

Nhà thầu chính trong thỏa thuận này là Raytheon Co.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại