Vì sao Đại bàng F-15 Mỹ không thể che chở Thổ Nhĩ Kỳ trước Nga?

Hải Vy |

Mặc dù đã có mặt tại căn cứ không quân Incirlik, gần biên giới với Syria nhưng các chiến đấu cơ F-15 của KQ Mỹ vẫn chưa thể bảo vệ không phận Thổ Nhĩ Kỳ trong trường hợp bị đe dọa.

Trong bài viết trên tạp chí National Interest (Mỹ), nhà phân tích Dave Majumdar cho biết:

Các tiêm kích F-15C Eagle của Không quân Mỹ triển khai từ căn cứ không quân Incirlik, Thổ Nhĩ Kỳ chưa được cho phép bảo vệ bảo vệ không phận Ankara, ngay cả trong trường hợp “bị đe dọa” bởi máy bay chiến đấu của Nga và Syria.

Mẫu chiến đấu cơ chiếm ưu thế trên không do Boeing sản xuất ban đầu được triển khai tới căn cứ của NATO tại đây (khá gần khu vực biên giới với Syria ở Adana) do các hoạt động gia tăng của Nga gần biên giới này.

Theo một quan chức cấp cao của Không quân Mỹ, họ đã triển khai 6 máy bay chiếm ưu thế trên không F-15C Eagle và 6 máy bay tấn công F-15E Strike Eagle tới căn cứ không quân Incirlik tháng 11 vừa qua.

Trong khi F-15E nhận nhiệm vụ tấn công các mục tiêu IS ở bắc Syria thì F-15C được điều tới để củng cố năng lực phòng không của Thổ Nhĩ Kỳ trước Nga.

“Phiên bản C được điều tới để hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ do chúng tôi thấy rằng Nga đang gia tăng các động thái xâm phạm qua biên giới.

Chúng chưa được cho phép bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ hay đảm nhiệm vai trò phòng không. Và rồi người Thổ bắn rơi Su-24” - Vị quan chức Mỹ nói.

Tiêm kích F-15C rời căn cứ Lakenheath để hỗ trợ nhiệm vụ tuần tra tác chiến trên không ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày 6/11/2015. Ảnh: Air Force Times
Tiêm kích F-15C rời căn cứ Lakenheath để hỗ trợ nhiệm vụ tuần tra tác chiến trên không ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày 6/11/2015. Ảnh: Air Force Times

Không lâu sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay ném bom Sukhoi Su-24 Fencer, quân đội Nga đã điều động tuần dương hạm Moskva tới bờ biển Syria.

Chiến hạm đồ sộ này được trang bị hệ thống phòng không S-300F vô cùng mạnh mẽ, là mối đe chí tử đối với các máy bay chiến đấu thông thường như F-15 và F-16.

Sau đó, Nga tiếp tục triển khai hệ thống phòng không S-400 “đáng sợ hơn” tới căn cứ không quân ở Latakia, Syria. Hệ thống này cho phép lực lượng Nga tấn công các mục tiêu nằm sâu trong không phận Thổ Nhĩ Kỳ mà gần như không hề hấn gì.

Moscow cũng đang có kế hoạch triển khai thêm các máy bay chiến đấu tiên tiến như Su-30SM và Su-27SM3 tới khu vực này.


Tuần dương hạm Moskva được điều tới ngoài khơi Syria để tăng cường phòng thủ cho căn cứ không quân Hmeymim của Nga.

Tuần dương hạm Moskva được điều tới ngoài khơi Syria để tăng cường phòng thủ cho căn cứ không quân Hmeymim của Nga.

“Việc máy bay Nga bị bắn hạ và những động thái triển khai nhiều vũ khí của Nga sau đó đã khiến mọi thứ trở nên hỗn độn” – vị quan chức Mỹ nói.

Hiện tại, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đang thảo luận một thỏa thuận cho phép các tiêm kích F-15C của Mỹ bảo vệ không phận Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, 2 phía vẫn chưa thống nhất quy tắc giao chiến (ROE) và thủ tục có liên quan – Điều này rất cần thiết để tránh tái diễn sự kiện tương tự vụ Su-24.

Giả định F-15C bắn hạ máy bay Nga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại