Mỹ nâng cấp hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng cho chiến hạm

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Hải quân Mỹ sẽ nâng cấp các hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng trang bị cho chiến hạm với chi phí lên tới 182 triệu USD.

Defensetech cho hay, Lockheed Martin vừa nhận được một hợp đồng từ Hải quân Mỹ để nâng cấp các hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng (VLS - Vertical Launch Systems) trang bị cho các chiến hạm.

Theo nguồn tin, việc tiến hành nâng cấp các hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng trên các tàu tuần dương và tàu khu trục sẽ cho phép tăng cường hỏa lực và kéo dài tuổi thọ hoạt động của chúng.

Hải quân Mỹ nâng cấp VLS trang bị trên các chiến hạm.

Hải quân Mỹ nâng cấp VLS trang bị trên các chiến hạm.

Các quan chức Lockheed và Hải quân Mỹ cho biết, hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng VLS có khả năng bắn cả tên lửa tấn công lẫn phòng thủ, đã được đưa vào sử dụng từ đầu những năm 1980, chủ yếu là trên tàu tuần dương lớp Ticonderoga và tàu khu trục lớp Arleigh Burke.

Theo Brian Bohs - Giám đốc phát triển kinh doanh các hệ thống điều khiển, bệ phóng và vũ khí của Lockheed Martin, các hệ thống ống phóng đã thực hiện bắn hàng loạt tên lửa bao gồm Tomahawks, RIM-7 Sea Sparrow, tên lửa chống ngầm, tên lửa Evolved Sea Sparrow (ESSM), và các loại tên lửa lớp Standard khác nhau như SM-2 và SM-3.

Theo Bohs, chi phí của hợp đồng có thể lên đến 182 triệu USD.

Tên lửa Tomahawk được đưa vào ống phóng trên một chiến hạm lớp Arleigh Burke.

Tên lửa Tomahawk được đưa vào ống phóng trên một chiến hạm lớp Arleigh Burke.

Với việc được nâng cấp, Mk 41 VLS sẽ có thể bắn các tên lửa Block 2 ESSM đã được cải tiến công nghệ dẫn hướng cũng như các tên lửa SM-3 Block 2a, loại tên lửa mới được thiết kế với tầm bắn xa hơn so với các biến thể Standard khác.

Các quan chức Raytheon cho hay các tên lửa ESSM Block 2 được thiết kế với hệ thống dẫn hướng chủ động và bán chủ động, có nghĩa là tên lửa tự nó có thể tiếp cận mục tiêu hoặc tiếp cận mục tiêu thông qua việc thu nhận sóng điện từ phản xạ từ mục tiêu do hệ thống radar trên tàu phát ra.

"Mỗi hệ thống Mk 41 VLS mới sẽ đảm bảo cho khả năng phóng mới và cải thiện hiệu suất, chẳng hạn như tăng dữ liệu thông qua ethernet, giao diện kỹ thuật số hai chiều mới Mil-Std-1553B, hệ thống định vị toàn cầu GPS và chức năng thử nghiệm tên lửa mới với các các biến thể tên lửa trong tương lai." - Matthew Leonard, chỉ huy các hệ thống biển Hải quân Mỹ nói.

Tên lửa Tomahawks được phóng đi từ bệ phóng thẳng đứng VLS trên chiến hạm của Hải quân Mỹ.

Tên lửa Tomahawks được phóng đi từ bệ phóng thẳng đứng VLS trên chiến hạm của Hải quân Mỹ.

Theo Bohs, ngoài việc được trang bị trên các tàu hải quân Mỹ, Mk 41 VLS cũng đang được trang bị cho hải quân 12 nước đồng minh của Mỹ trên thế giới. Các nước đồng minh sử dụng Mk 41 VLS bao gồm Úc, Canada, Đan Mạch, Đức, Nhật Bản, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và New Zealand.

"Đây là hệ thống phóng đa nhiệm duy nhất trên thế giới. Nó đảm bảo khả năng đối không, chống ngầm và khả năng tấn công bề mặt." - Ông này nói thêm.

"Mk 41 có khả năng bắn bất kỳ tên lửa nào trong kho tên lửa của Mỹ. Các tên lửa được cho vào trong hộp và các hộp này được đưa vào trong bệ phóng. Pháo thủ trên tàu sẽ kết nối ống phóng với hộp đựng tên lửa và sau đó hệ thống phóng sẽ nhận ra đó là loại tên lửa nào." - Bohs cho biết.

Hiện có khoảng 9.000 ống phóng tên lửa đang phục vụ trên 90 chiến hạm của Hải quân Mỹ.

Một cuộc thử nghiệm phóng tên lửa LRASM từ bệ phóng thẳng đứng

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại