Mỹ nâng cấp bom diệt boongke hạng nặng

Chi phí cho kế hoạch này ước tính khoảng 82 triệu USD với việc thay đổi thiết bị ổn định và tăng cường thêm tầng nổ thứ 2 để tăng cường khả năng xuyên phá.

Hãng chế tạo hàng không Boeing đang tìm cách nâng cao hiệu suất chiến đấu của dòng bom diệt boongke hạng nặng MOP. Theo hãng tin Business Isider, chi phí cho kế hoạch này ước tính khoảng 82 triệu USD với việc thay đổi thiết bị ổn định và tăng cường thêm tầng nổ thứ 2 để tăng cường khả năng xuyên phá.

Bom diệt bongke MOP
Bom diệt bongke MOP

Giám đốc Cơ quan thử nghiệm và đánh giá thuộc Lầu Năm góc, Michael Gilmore, cho biết, tới thời điểm hiện tại, 5 mẫu thử MOP nâng cấp đã được máy bay ném bom B-2 thả ở bãi thử White Sands và 2 mẫu thử khác được dùng cho các thử nghiệm trên mặt đất. Hiện tại, chỉ có máy bay B-2 được phép mang bom MOP. 

 

 

Không quân Mỹ chấp nhận vào trang bị bom diệt boongke hạng nặng MOP từ tháng 11-2011 với tên mã GBU-57. Tuy nhiên, sau đó không lâu, các chuyên gia Lầu Năm góc nhận định MOP không đủ khả năng tấn công các cơ sở hạt nhân ngầm kiên cố của Iran và đặt ra yêu cầu nâng cấp dòng bom diệt boongke hạng nặng này.

Được thiết kế với mục tiêu chính là để tấn công các cơ sở ngầm kiên cố của Iran và Triều Tiên, Boeing đã nhận yêu cầu phát triển MOP từ Bộ Quốc phòng Mỹ năm 2007 với tổng chi phí phát triển ước đạt 400 triệu USD. 

 

 

Theo thông tin được công bố, GBU-57 dài khoảng 6m, nặng 13,6 tấn và được trang bị hệ thống định vị GPS để tấn công chính xác mục tiêu. Ở phiên bản tiêu chuẩn, GBU-57 có thể xuyên qua 60,7m bê tông trước khi phát nổ. Thông tin về đầu nổ chính của GBU-57 không được tiết lộ, nhưng được biết nó nặng 2,5 tấn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại