Mỹ lên kế hoạch xây kho chứa UAV dưới đáy đại dương

Theo VOR |

(Soha.vn) - Mỹ có kế hoạch đặt lại đáy biển những thùng mật lưu trữ đầy đủ các thiết bị cần thiết, mà khi cần có thể nổi lên mặt nước

Cơ quan nghiên cứu dự án quốc phòng tiên tiến của Mỹ (DARPA) đang làm việc để tìm một giải pháp bất thường nhằm cắt giảm chi phí cung cấp và triển khai những hỗ trợ vật chất kỹ thuật trong khu vực xung đột. Giới quân sự Mỹ có kế hoạch đặt lại đáy biển những thùng mật lưu trữ đầy đủ các thiết bị cần thiết, mà khi cần có thể nổi lên mặt nước và được những lực lượng mới đến tiếp tục sử dụng.

Một chiếc UAV của quân đội Mỹ
Một chiếc UAV của quân đội Mỹ

Được nhấn mạnh rằng ở đây không nói về vũ khí mà chỉ về các phương tiện thông tin liên lạc và tình báo, vì vậy những “viên nang” này sẽ không gây đe dọa nào đối với môi trường và vi phạm công ước quốc tế.

Ý tưởng mới nằm ở chỗ những “viên nang” được bọc kín có thể bí mật cài sâu dưới nước, còn việc chúng nổi lên và mở ra sẽ được thực hiện trong chế độ tự động bởi tín hiệu điều khiển từ trụ sở bộ tham mưu.

Đối tượng chính được đề xuất lưu trữ dưới đáy biển sẽ là những máy bay không người lái, mà trong trường hợp cần thiết có thể bay vút lên trời từ dưới nước. Ngoài ra, trong các hộp mật này sẽ chứa cả những phương tiện để triển khai nhanh mạng lưới thông tin liên lạc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại