Mỹ khởi đóng siêu tàu khu trục USS Zumwalt thứ hai (DDG-1001)

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Công ty General Dynamics của Mỹ đã khởi công xây dựng siêu tàu khu trục thứ 2 thuộc lớp Zumwalt (DDG-1001) cho Hải quân Mỹ - Lenta trích nguồn tin từ phía Hải quân Mỹ

Công trình xây dựng tàu DDG-1001 sẽ được tiến hành ở nhà máy đóng tàu Bath Iron Works tại Bath, bang Maine. Chiếc tàu khu trục được đặt tên là "Michael Monsour" để vinh danh trung sĩ lực lượng đặc nhiệm Navy SEAls hy sinh ngày 26/9/2006 trong một hoạt động quân sự ở Ramadi, Iraq.

Khu trục hạm Michael Monsour của Hải quân Mỹ đang trong quá trình đóng.
Khu trục hạm Michael Monsour của Hải quân Mỹ đang trong quá trình đóng.

Theo Hải quân Mỹ, mặc dù lễ khởi công khu trục hạm được tổ chức vào ngày 23/5/2013, quá trình đóng tàu "Michael Monsour" đã được bắt đầu từ tháng 3/2010. Hiện tại, con tàu đã hoàn thiện được 60%.

Theo kế hoạch, chiếc khu trục hạm thứ 2 thuộc lớp Zumvalt sẽ được bàn giao cho Hải quân Mỹ trong năm 2016. Tàu "Michael Monsour" sẽ có chiều dài 185,9 m, rộng 24,6 m và lượng choán nước là 13,6 nghìn tấn.

Tàu Đô đốc Elmo Russell Zumvalta, con tàu đầu tiên thuộc lớp Zumvalt được khởi đóng vào tháng 10/2008 và bắt đầu tiến hành thử nghiệm vào tháng 11/2011. Dự kiến, tàu Đô đốc Elmo Russell Zumvalta sẽ được bàn giao cho Hải quân Mỹ vào năm 2015. Con tàu có chiều dài 182,9 m, rộng 24,6 m và lượng choán nước là 13,2 nghìn tấn.

Tàu khu trục thuộc lớp Zumvalt có thể đạt tốc độ tối đa 30 knot (55,6 km/h), được trang bị 20 module hệ thống phóng thẳng đứng MK 57 (4 ống mỗi module, tổng cộng 80 ống phóng). Ngoài ra, vũ khí trên tàu còn có 2 tháp pháo AGS 155 mm và 2 súng máy Mk 110, cỡ nòng 57 mm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại