Mỹ: Chương trình tên lửa của Trung Quốc đa dạng nhất thế giới

Bảo An |

(Soha.vn) - Quân đội Trung Quốc đang có “chương trình tên lửa đạn đạo đa dạng và phát triển nhanh nhất thế giới”, theo một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Theo báo cáo của Trung tâm tình báo hàng không và vũ trụ Mỹ, kho vũ khí của quân đội Trung Quốc rất đa dạng, bao gồm tên lửa đạn đạo JL-2 phóng từ tàu ngầm. Loại tên lửa này sẽ lần đầu tiên cho phép các tàu ngầm của Trung Quốc có thể tiêu diệt mục tiêu trên lãnh thổ nước Mỹ ở gần vùng biển của Bắc Kinh.

Trung Quốc đang mở rộng chương trình tên lửa theo kế hoạch hiện đại hóa quân đội với ngân sách quốc phòng đã tăng gấp 2 lần từ năm 2006. Các quốc gia láng giềng của Trung Quốc bao gồm Nhật Bản và Philippines đã bày tỏ lo ngại về việc chính phủ Bắc Kinh ngày càng trở nên hung hăng trong khu vực, trong khi Mỹ cũng tăng cường sự hiện diện của quân đội tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Mỹ đánh giá Trung Quốc có chương trình tên lửa đạn đạo đa dạng nhất thế giới.
Mỹ đánh giá Trung Quốc có chương trình tên lửa đạn đạo đa dạng nhất thế giới.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ, một số loại vũ khí của Trung Quốc được “thiết kế đặc biết để ngăn chặn lực lượng quân đội đối phương” can thiệp vào các cuộc xung đột trong khu vực. Trung Quốc cũng đang phát triển và thử nghiệm những loại tên lửa mới, nâng cấp hệ thống tên lửa cũ, thành lập các đơn vị tên lửa mới và nghiên cứu tìm cách đối phó với hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương.

Báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết số tên lửa mang đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc có khả năng bắn tới các mục tiêu của Mỹ “có thể tăng lên con số hơn 100 trong vòng 15 năm tới.”

Trung Quốc cũng đang tham gia vào các cuộc tranh chấp chủ quyền trong khu vực với các quốc gia bao gồm Nhật Bản,  Philippines và Việt Nam. Một báo cáo quốc phòng của Nhật Bản vào 9/6 cho biết Bắc Kinh đang cố gắng thay đổi tình thế hiện tại trong khung vực bằng quân sự.

Ngoài Trung Quốc, báo cáo của Lầu Năm Góc cũng tiết lộ về công nghệ và xu hướng phát triển tên lửa đạn đạo của các quốc gia khác, bao gồm Triều Tiên, Iran, Ấn Độ và Pakistan.

Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn tái khẳng định rằng Iran có thể phát triển và thử nghiện tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng tấn công tới Mỹ vào năm 2015. Báo cáo cũng tiết lộ Iran gần đây đã nâng cấp tên lửa tầm trung Shahab-3 với tầm bắn có thể bay tới Israel.

“Iran triển khai các chương  trình phát triển tên lửa phóng tàu vũ trụ và đạn đạo đầy tham vọng cũng như tiếp tục nâng cao tầm bắn, khả năng gây sát thương và độ chính xác của các loại tên lửa”, báo cao của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết.

Về Triều Tiên, báo cáo của Lầu Năm Góc tiết lộ Bình Nhưỡng vừa hoàn thành tên lửa đạn đạo xuyên lục địa di động Hwasong-13 và tiếp tục phát triển tên lửa Taepo Dong-2 có khả năng bắn tới các mục tiêu tại Mỹ, nếu được phát triển như một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Triều Tiên cũng đang duy trì một số lượng lớn tên lửa tầm ngắn và đang phát triển vũ khí có tầm xuyên lục địa. Cả hai tên lửa Hwasong-13 and và Dong-2 đều có tầm bắn tối đa lên tới 5.500 km.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục xin vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại