Lục quân Thái Lan phát triển hệ thống tên lửa đa nòng

Chiều ngày 7-3, tại Văn phòng Lục quân Thái Lan, Đại tướng Da-phong Rat-ta-na-su-van, Phó Tư lệnh Lục quân Thái Lan, và Đại tướng Phong-sa-kon Bua-xap, Chủ tịch Ủy ban điều hành thuộc Viện Công nghệ Quốc phòng, đã chính thức tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu để triển khai dự án phát triển hệ thống tên lửa đa nòng loại DTI-1G với độ bắn chính xác cao hơn trên cơ sở loại tên lửa DTI-1.

 

Hệ thống tên lửa đa nòng DTI-1 hiện nay

Đại tướng Phong-sa-kon tiết lộ, sau khi hoàn tất biên bản ký kết liên quan tới việc tiếp nhận công nghệ đối với loại tên lửa đa nòng giữa Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Su-kam-phon với phía Trung Quốc, Viện Công nghệ Quốc phòng và Lục quân đã tiến hành ký kết thỏa thuận nhằm phát triển khả năng nghiên cứu về hệ thống tên lửa nói trên. Thời gian triển khai dự án này kéo dài trong 3 năm.

Hiện nay dự án này đang trong thời kỳ tiếp nhận việc chuyển giao công nghệ từ phía Trung Quốc. Theo dự kiến, đến khoảng giữa năm 2014, sẽ tiến hành thử nghiệm đối với loại vũ khí mới phát triển này trên đất Trung Quốc. Thái Lan hiện đang tìm kiếm khu vực thích hợp để đảm bảo an toàn cho quá trình việc bắn thử nghiệm tại nước này.

 

Việc phát triển hệ thống tên lửa đa nòng với độ chính xác cao này sẽ tăng cường khả năng tác chiến cho Lục quân Thái Lan trong tương lai. Cùng với đó, Viện Công nghệ Quốc phòng Thái Lan sẽ phát triển xây dựng các hệ thống bổ trợ như: Hệ thống mô hình giống như thật phục vụ cho huấn luyện, hệ thống phục vụ cho bảo dưỡng kỹ thuật trong quá trình khai thác sử dụng, hệ thống kiểm tra, đánh giá kết quả sau sản xuất, và hệ thống xử lý loại bỏ khỏi trang bị sau khi các hệ thống tên lửa đa nòng đã hết hạn sử dụng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại