Lộ diện trực thăng ’tương lai’ của Quân đội Mỹ

Boeing và Sikorsky vừa tiết lộ hình ảnh đồ họa của loại trực thăng đa năng thế hệ tiếp theo (JMR TD) đang được phát triển cho Quân đội Mỹ.

Hai nhà sản xuất máy bay trực thăng lớn nhất của Mỹ đang hợp tác cùng nhau phát triển một loại trực thăng đa năng thế hệ tiếp theo (JMR TD) cho Quân đội Mỹ.

Boeing, nhà sản xuất ra loại trực thăng tấn công lừng danh AH-64D Apache và Sikorky – nhà sản xuất ra trực thăng vận tải đa năng Black Hawk, đã có kinh nghiệm phát triển máy bay trực thăng trong hơn 60 năm qua sẽ cùng nhau phát triển ra một loại trực thăng đa năng mới, sở hữu những đặc điểm tốt nhất để trình diễn công nghệ cho Quân đội Mỹ.

Mục đích của chương trình phát triển trực thăng đa năng thế hệ tiếp theo của Quân đội Mỹ là để phục vụ cho kế hoạch thay thế tới 4.000 máy bay trực thăng tầm trung, theo Reuters.

Trong một đề xuất thiết kế gần đây của Boeing và Sikorsky, hai công ty này đã đưa ra bản phác thảo về trực thăng đa năng thế hệ mới của họ. Trong đó, Sikorsky sẽ đóng vai trò chính trong giai đoạn phát triển đầu tiên, Boeing sẽ đảm nhận phát triển JMR TD trong giai đoạn hai.

Trực thăng này sử dụng một rotor cánh quạt đồng trục theo kiểu thiết kế truyền thống của dòng trực thăng Kamov của Nga. Ngoài ra, ở phía đuôi được trang bị thêm một động cơ cánh quạt đẩy phụ. Máy bay được tích hợp hệ thống điều khiển bay fly-by-wire tiên tiến, đạt tốc độ hành trình hiệu quả lên tới 425 km/h.

Thiết kế đồ họa của trực thăng đa năng tương lai JMR TD của Sikorsky và Boeing.

Thiết kế kiểu cánh quạt đồng trục kết hợp động cơ đẩy phụ phía sau giúp cho trực thăng mới có thể cải thiện khả năng bay treo cũng như tốc độ hành trình.

Theo Chủ tịch của Sikorsky Military Systems, ông Samir Mehta nói rằng, thiết kế trực thăng mới của họ sẽ được tối ưu hóa trọng lượng trong khi có chi phí phải chăng.

“Bằng cách tận dụng các ưu điểm thiết kế đã được kiểm nghiệm của chúng tôi, chúng tôi có thể cung cấp cho quân đội một trực thăng đa năng hiện đại, giảm thiểu nguy cơ rủi ro, tốc độ bay được tăng thêm 185 km mỗi giờ, bán kính chiến đấu tăng lên 60% và hiệu suất bay treo ở độ cao lớn tốt hơn 50%”, ông Mehta nói.

Những cải tiến tuyệt vời về tốc độ và bán kính chiến đấu cùng khả năng bay treo ở độ cao lớn sẽ giúp giảm tối thiểu số lượng máy bay của chúng tôi bị bắn rơi như ở Abbottabad - nơi một trực thăng tàng hình của Quân đội Mỹ bị trúng đạn trong cuộc đột kích vào địa điểm ẩn náu của chùm khủng bố Osama-bin-Laden  ở Pakistan.

Đề xuất cho JMR TD giai đoạn 1 được Hiệp hội Công nghệ hàng không Quân đội Mỹ đưa ra vào ngày 6/3 tới. Sau đó, Quân đội Mỹ sẽ công bố lựa chọn một hoặc nhiều hồ sơ dự thầu được họ lựa chọn vào cuối năm 2013. Dự kiến, những mấu trình diễn JMR TD đầu tiên sẽ cất cánh bay vào năm 2017.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại