Lộ diện phiên bản mới của siêu pháo CAESAR

Ly Vy |

Tại triển lãm DSEI 2015 ở Anh, Tập đoàn Nexter của Pháp vừa trưng bày phiên bản nâng cấp của lựu pháo tự hành CEASAR đặt trên khung gầm xe tải Tatra T815 8x8 do CH Séc chế tạo.

Trước đó, nguyên bản của lựu pháo tự hành CAESAR được đặt trên khung gầm xe tải Sherpa 6x6 do công ty Renault Trucks Defense chế tạo nhằm đảo bảo có thể được vận chuyển bằng máy bay C-130.

Phiên bản pháo tự hành mới này sẽ có chiều dài cơ sở lớn hơn nhưng bù lại nó có thể mang được cơ số đạn nhiều hơn và cũng như vận hành tốt trên nhiều điều kiện địa hình khác nhau.


Phiên bản pháo tự hành CAESAR đặt trên khung gầm Tatra T815 8x8.

Phiên bản pháo tự hành CAESAR đặt trên khung gầm Tatra T815 8x8.

Quá trình sử dụng pháo tự hành CAESAR của Quân đội Ả Rập Xê Út cũng như trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của Quân đội Pháp đã đặt ra yêu cầu về một phiên bản đặt trên khung gầm 8x8.

Quyết định lựa chọn khung gầm được chế tạo bởi công ty Tatra không có gì bất ngờ do Tập đoàn Nexter từng hợp tác với công ty của Séc.

Tuy nhiên, phía công ty của Pháp cũng đề cập tới khả năng lắp đặt pháo trên các khung gầm khác như MAN, Sisu, Volvo.

Với phiên bản cũ, mỗi xe pháo mang được 18 quả đạn và với phiên bản mới, con số này là 30 quả đạn cỡ 155mm.

Lựu pháo tự hành CAESAR (CAmion Equipé d'un Système d'ARtillerie) cỡ nòng 155mm L52 do công ty GIAT Industries (nay là Tập đoàn Nexter) - Pháp phát triển.

Pháo tự hành CAESAR có khối lượng 18,5 tấn, kíp pháo thủ gồm 6 người, nó bắn được tất cả các loại đạn pháo 155 mm tiêu chuẩn NATO, gồm đạn thông thường, đạn chống tăng, đạn khói, đạn phản lực.

Pháo có tốc độ bắn duy trì 6 - 8 phát/phút và tối đa 3 phát/15 giây, cơ số đạn trên xe tự hành là 18 viên. CAESAR có cơ cấu nâng hạ thủy lực và hệ thống nạp đạn bán tự động, thời gian triển khai hoặc thu hồi chỉ trong vòng 1 phút.

Hệ thống chỉ huy, kiểm soát hỏa lực vi tính hóa FAST-Hit, radar đo sơ tốc đầu nòng Intertechnique ROB4, hệ thống chỉ huy SAGEM Sigma 30 và hệ thống định vị toàn cầu (GPS) cho phép CAESAR vận hành độc lập mà không cần lực lượng trinh sát pháo binh đi kèm.

Hiện tại, lựu pháo tự hành CAESAR đang có trong biên chế quân đội nhiều nước như Thái Lan (6 chiếc), Indonesia (37 chiếc), Ả Rập Xê Út sẽ nhận tổng cộng 136 khẩu CAESAR cả phiên bản đặt trên khung gầm Sherpa 6x6 và Mercedes-Benz Unimog 6x6.

Ngoài ra, hồi tháng 3 năm nay, trang mạng ttu.fr (Pháp) đưa tin Việt Nam có thể đặt mua hệ thống pháo CAESAR.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại