Lộ ảnh Su-27 Ukraine trang bị đầy đủ vũ khí, sẵn sàng chiến đấu

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Mới đây, hình ảnh chiếc máy bay chiến đấu Su-27 được vũ trang của Không quân Ukraine xuất hiện trên Internet đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Bức ảnh được đăng tải trên internet vào ngày 1/3, tuy nhiên không rõ được chụp ở đâu. Theo một số nguồn tin, chiếc Su-27 này thuộc Lữ đoàn không quân chiến thuật 831 của Không quân Ukraine và cất cánh từ sân bay Mirgorod.

Điều đáng chú ý là một khoảng thời gian ngắn sau khi bức ảnh này xuất hiện thì đến ngày 3/3, hãng tin Interfax của Nga đưa tin Không quân Ukraine đã cho một máy bay Su-27 xuất kích để ngăn chặn và ngăn ngừa mọi "hành vi khiêu khích" từ máy bay Nga khi chúng đã 2 lần xâm phạm không phận Ukraine trên Biển Đen vào đêm 2/3.

Trang mạng Defence24 cho hay các máy bay chiến đấu của Ukraine đã bắt đầu tuần tra thường xuyên không phận đất nước trong bối cảnh tình hình ở bán đảo Crimea càng trở nên phức tạp.

Có thể dễ dàng nhận thấy chiếc Su-27 mang số hiệu 45, được trang bị 6 tên lửa không đối không R-27 (định danh NATO là AA-10 Alamo-C) với radar dẫn đường bán chủ động. Ngoài ra, máy bay còn mang theo 4 quả tên lửa không đối không tầm ngắn R-73 (định danh NATO là AA-11 Archer) ở các giá treo dưới đầu cánh. Việc Su-27 của Ukraine trang bị đầy đủ các loại vũ khí cho thấy rằng nước này đã phản ứng mạnh mẽ với các mối đe dọa từ Nga.

Theo Defense24, Không quân Ukraine có 36 máy bay chiến đấu Su-27, trong đó chỉ có 16 chiếc là có thể bay. Các máy bay chiến đấu triển khai tại các sân bay ở Mirhorod và Zhitomir. Chiếc Su-27 nói trên là một số nhỏ những máy bay chiến đấu loại này của Ukraine được hiện đại hóa. Chương trình hiện đại hóa được thực hiện tại nhà máy MiGremont ở Kiev. Sự khác biệt bên ngoài là máy bay được ngụy trang điểm ảnh kiểu mới.

Các chiến đấu cơ Su-27 có khả năng mang 8.000 kg vũ khí trên 10 giá treo bên ngoài trong đó có 6 tên lửa không đối không tầm trung R-27 và 4 tên lửa không đối không tầm gần R-73.

Tên lửa không đối không tầm trung Vympel R-27 có trọng lượng 350 kg, chiều dài 4,08 m, đường kính 0,26 m, sải cánh 0,8 m, mang đầu đạn nặng 39 kg, vận tốc tối đa Mach 4 và tầm bắn 130 km. Trong khi đó, tên lửa không chiến tầm gần Vympel R-73 nặng 105 kg, dài 2,9 m, đường kính 0,17, sải cánh rộng 0,51 m, mang đầu đạn nặng 7,4 kg, vận tốc Mach 2,5 và tầm bắn 40 km.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại