Không quân Nga nhận thêm trực thăng tấn công tối tân Ka-52

Trường Sơn |

(Soha.vn) - Ka-52 Alligator (Cá sấu Mỹ) là loại trực thăng tấn công đa năng, hiện đại nhất của Nga hiện nay.

Lô hàng đầu tiên gồm các máy bay trực thăng chiến đấu mới Ka-52 Alligator đã được đưa vào phục vụ ở căn cứ không quân trong khu vực Krasnodar, quân khu miền Nam của Nga - Tờ RIA Novosti cho biết hôm 22/2.

Theo đó, sau khi được đưa vào biên chế, chương trình đạo tào chiến đấu cho phi công điều khiển trực thăng Alligator được dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 3/2013.

Ka-52 Alligator (Cá sấu Mỹ) là loại trực thăng tấn công đa năng, hiện đại nhất của Nga hiện nay

Một lô các trực thăng tấn công Ka-52 Alligator đầu tiên đã được nhận vào quân khu miền Nam và sẽ bắt đầu các chuyến bay huấn luyện trong đầu tháng 3/2013”, thông cáo báo chí của Quân khu miền Nam cho biết.

Dự kiến, trong nửa đầu năm 2013, căn cứ không quân ở khu vực Krasnodar sẽ nhận được hơn một chục chiếc trực thăng tấn công loại này.

Được phát triển dựa trên nguyên bản trực thăng tiến công một người ngồi Ka-50 Black Shark (Cá mập đen), Ka-52 Alligator (Cá sấu Mỹ) là loại trực thăng tấn công đa năng, hiện đại nhất của Nga hiện nay. Máy bay sử dụng 2 phi công điều khiển ngồi cạnh nhau và có khả năng tấn công phá hủy mọi loại xe tăng, xe bọc thép trên chiến trường. Ngoài ra còn có thể tham gia tiêu diệt cả các chiến đấu cơ phản lực trên không.

Ka-52 đạt tốc độ bay tối đa 350 km/h, trần bay cực đại 5.500 mét, tốc độ leo cao 10 m/s, tầm hoạt động 1.160 km

Về tính năng bay và chiến đấu, Ka-52 Alligator không thua kém trực thăng tiến công Ka-50 Black Shark, АН-64 Apache của Mỹ, đồng thời vượt trội so với tất cả các trực thăng chiến đấu hiện có còn lại.

Buồng lái bọc giáp có thể thoát hiểm ở độ cao từ 0-4.100 m. Cả hai phi công đều có thể điều khiển bắn và lái máy bay.

Các vũ khí chủ lực của Ka-52 là tên lửa chống tăng 9K121 Vikhr (AT-16 Scallion), tên lửa không-đối-không tự dẫn hồng ngoại R-73 (AA-11 Archer), tên lửa không-đối-không tự dẫn hồng ngoại Igla-V và các loại rocket, bom.

Ka-52 đạt tốc độ bay tối đa 350 km/h, trần bay cực đại 5.500 mét, tốc độ leo cao 10 m/s, tầm hoạt động 1.160 km.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại