Mỹ cho “nghỉ hưu” tới 4 siêu hàng không mẫu hạm nguyên tử

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Với việc cắt giảm 4 siêu hàng không mẫu hạm nguyên tử, Hải quân Mỹ sẽ không đủ khả năng tạo ra một cuộc không kích lớn khi có xung đột.

Theo một báo cáo trình lên Quốc hội Mỹ, Hải quân Mỹ sẽ phải đưa ra khỏi biên chế 4 chiếc tàu sân bay nếu như các nhà lập pháp Hoa Kỳ và Nhà Trắng đạt được thỏa thuận về việc cắt giảm ngân sách quốc phòng vào ngày 1/3 tới đây.

Theo hãng tin Interfaxcủa Nga, 4 tàu sân bay mà Hải quân Mỹ sẽ phải cho “nghỉ hưu” đó là USS John Stennis, USS Eisenhower, USS Ronald Reagan và USS Roosevelt.

Trước đó, Hải quân Mỹ báo cáo rằng do đối mặt với việc cắt giảm chi tiêu ngân sách quốc phòng nên Lầu Năm Góc đã thông qua việc cắt giảm tàu sân bay Mỹ USS Harry S. Truman ở vùng Vịnh, bỏ khâu tiếp nhiên liệu và sửa chữa lớn đối với tàu sân bay Abraham Lincoln và trì hoãn việc sửa chữa trên tàu sân bay Roosevelt. Ngoài ra, Hải quân nước này cũng đã hủy bỏ cuộc tập trận tấn công đổ bộ của ba nhóm 3 tàu đổ bộ lớn, dẫn đầu là hàng không mẫu hạm tấn công đổ bộ Bataan.

Với việc tàu sân bay hạt nhân đầu tiên của thế giới USS Enterprise đã chấm dứt 51 năm “sự nghiệp” lẫy lừng của mình trong buổi lễ tại cảng nhà ở căn cứ hải quân Norfolk trong tháng 12 năm ngoái, thì hiện tại trong biên chế của Hải quân Mỹ có tất cả 10 tàu sân bay nguyên tử. Trong trường hợp phải cho “nghỉ hưu” thêm 4 chiếc nữa, Hải quân sẽ chỉ còn lại 6 tàu sân bay tham gia hoạt động tại các khu vực khác nhau trên thế giới. Được biết, Hải quân Hoa Kỳ sẽ bố trí ở cả Trung Đông và Viễn Đông với số lượng tàu sân bay không nhiều hơn 2 chiếc.

Như vậy, với việc cắt giảm 4 siêu hàng không mẫu hạm nguyên tử, Hải quân Mỹ sẽ không đủ khả năng tập trung một số lượng lớn các máy bay trên tàu sân bay tại các điểm nóng để tạo ra một cuộc không kích lớn, đặc biệt là tại các khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Trung Đông khi có xung đột xảy ra.

Tàu sân bay USS Eisenhower.

Dự kiến, Mỹ sẽ cắt giảm ngân sách khoảng 1,2 nghìn tỷ USD, phân bổ đồng đều giữa các lĩnh vực quân sự và dân sự và sẽ bắt đầu kể từ đầu tháng 3 năm 2013 khi chính quyền Mỹ và Quốc hội không đạt được thỏa thuận về việc làm thế nào để giảm thâm hụt ngân sách.

Theo các báo cáo trước đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cho biết Lầu Năm Góc đã đưa ra một số biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí trong ngân sách của Bộ Quốc phòng.

Một trong những biện pháp đó là cắt giảm bớt sự hiện diện của các phương tiện chiến đấu tại một số khu vực trên thế giới.

Cách đây một năm, người đứng đầu Lầu Năm Góc Panetta khẳng định rằng Mỹ có ý định giảm số lượng của các lực lượng vũ trang trong 2017 đến 100 ngàn người, và sẽ được thực hiện thông qua một chiến lược quốc phòng mới của đất nước.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại