“Bật mí” lực lượng Tác chiến Đặc biệt SOF của Triều Tiên

Quân đội Triều Tiên đang duy trì lực lượng tác chiến đặc biệt (SOF) đông đảo nhất trên thế giới.

Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Triều Tiên (Special Operation Force – SOF) là đơn vị huấn luyện và trang bị đặc biệt trong Quân đội Triều Tiên thực hiện nhiệm vụ: chọc thủng tuyến phòng ngự Hàn Quốc; thiết lập “tiền tuyến thứ 2” trong lòng quân địch; thực hiện nhiệm vụ trinh sát, do thám chiến trường.

Rất khó xác định ngày thành lập chính thức của SOF Triều Tiên, nhưng theo một số nguồn tin thì lực lượng này đi vào hoạt động ngày 30/10/1968. Vào ngày này, SOF Hải quân đã đổ bộ thành công lên bờ biển Hàn Quốc từ Samcheok tới Uljin. Sau nhiều cuộc giao tranh dữ dội, SOF buộc phải rút trở lại Triều Tiên.

Cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Il Sung đã từng khen tặng SOF là “lực lượng tinh nhuệ mạnh mẽ nhất của Quân đội Nhân dân Triều Tiên và là đội quân tiên phong duy nhất của của lực lượng quân đội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên”.

Quân số SOF Triều Tiên ước tính vào khoảng 180.000 người. Có thể nói, đây là đội quân đặc biệt đông đảo nhất trên thế giới.

Nhóm lính SOF của Quân đội Triều Tiên.

Biên chế SOF Triều Tiên gồm 4 lực lượng chủ yếu:

Lính dù

Không có nhiều thông tin về trang bị người lính dù SOF. Theo một số nguồn tin, trong các chiến dịch đổ bộ thì lực lượng này dùng máy bay vận tải cánh quạt hai tầng cánh An-2.

Tuy đây là loại máy bay lỗi thời đã qua nửa thế kỷ phục vụ, nhưng trong tác chiến đặc biệt dường như nó lại được trọng dụng. An-2 có những bộ phận chế tạo bằng gỗ đã tăng đáng kể khả năng “tàng hình” đối phó radar mặt đất.

An-2 có khả năng cất hạ cánh đường băng ngắn, đường băng dã chiến, phù hợp cho hoạt động đặc biệt. Thậm chí, An-2 có thể hạ cánh ngay trên đường cao tốc và từ đó các đơn vị lính dù sẽ được triển khai hoặc thu quân.

Trinh sát

Lực lượng Trinh sát SOF có 4 lữ đoàn bắn tỉa và ít nhất 7 tiểu đoàn trinh sát độc lập. Trong đó, đơn vị trinh sát hoạt động ở vùng hậu phương địch, thu thập thông tin tình báo chiến lược và thông tin về các mục tiêu.

Mỗi lữ đoàn bắn tỉa có quân số 3.000-4.000 người được huấn luyện và trang bị nhằm lấn áp hoặc đánh tan các mục tiêu chiến lược của Hàn Quốc. Một số nguồn tin còn cho rằng, lữ đoàn bắn tỉa còn làm các nhiệm vụ ám sát nhân vật chủ chốt của kẻ thù.

Bộ binh nhẹ

Bộ binh nhẹ là lực lượng bọc lót trước sau cho các đơn vị được triển khai ở Bắc Triều Tiên. Lực lượng này được huấn luyện tương tự như các lính bộ binh thông thường chỉ thêm vào các khóa đào tạo tác chiến biển.

Không rõ có bao nhiêu lữ đoàn bộ binh nhẹ trong SOF Triều Tiên. Theo một số nguồn tin, mỗi lữ đoàn bộ binh nhẹ có từ 3.3000-3.600 người, tổ chức thành 5-10 tiểu đoàn. Lữ đoàn bộ binh này có thể tác chiến trong một đội hình hoặc chiến đấu đơn lẻ trong các chiến dịch độc lập.

SOF Triều Tiên là lực lượng đặc biệt đông đảo nhất trên thế giới.

Nhiệm vụ chủ yếu của bộ binh hạng nhẹ là: thọc sâu vào các căn cứ hậu phương trong lòng địch; kết nối thông tin, giữ liên lạc; do thám các mục tiêu quan trọng như hạt nhân hay các lĩnh vực hóa học khác.

Về mặt trang bị, bộ binh nhẹ chỉ được vũ trang rất gọn nhẹ với các loại súng tiểu liên, trung liên và vũ khí chống tăng cầm tay.

Trong nhiều năm, lực lượng bộ binh hạng nhẹ của SOF là một trong số ít các lực lượng quân sự trên thế giới không mặc áo giáp chống đạn. Điều này được chứng thực rất rõ trong các video tập huấn hoặc diễn tập quân sự.

Phải tới mùa hè năm 2012 người ta mới thấy một vài tấm ảnh cho thấy các chiến sĩ đặc nhiệm của Triều Tiên có mặc áo giáp trong các buổi huấn luyện.

SOF Hải quân

Tương tự các lực lượng khác trong SOF, không rõ quân số chính thức và trang bị của đơn vị SOF Hải quân.

Theo giới chuyên gia quân sự quốc tế nhận định, Triều Tiên có thể triển khai khoảng 7.000 lính vào bờ biển của Hàn Quốc. Người ta cho rằng sau khi triển khai số quân này sẽ nhanh chóng tỏa vào sâu trong hậu phương của Hàn Quốc, tận dụng địa hình gồ ghề để ẩn mình và làm nhiệm vụ trong suốt từ trước và trong thời gian diễn ra cuộc xung đột giữa hai nước.

Tàu ngầm Sang O chở theo lính SOF Triều Tiên xâm nhập bờ biển Hàn Quốc bị mắc cạn, năm 1996.

Việc đổ quân được thực hiện với sự hỗ trợ trực tiếp từ Hải quân Triều Tiên. Theo đánh giá quốc tế, dựa trên số tàu đổ bộ đang sẵn sàng phục vụ của SOF (khoảng 102 tàu đệm khí), họ có thể triển khai khoảng 5.000 quân cho mỗi đợt tiến công , hoặc việc đổ quân có thể sử dụng lực lượng tàu ngầm đông đảo của Hải quân Triều Tiên gồm: hơn 22 tàu ngầm cỡ lớn lớp Romeo; 10 tàu ngầm mini lớp Yono (lượng giãn nước 130 tấn) và 40 tàu ngầm mini lớp Sang O (lượng giãn nước 370 tấn).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại