Israel tăng cường sức mạnh cho lá chắn tên lửa

Trong khi tình hình xung đột ở Trung Đông đang ngày càng trở nên căng thẳng thì Quân đội Israel đã lên kế hoạch triển khai tổ hợp Iron Dome (Vòm sắt) thứ sáu của mình và chuẩn bị nhận bàn giao tổ hợp đánh chặn tên lửa David's Sling đầu tiên.

Tổ hợp Iron Dome mới này được thiết kế để đánh chặn các loại rocket tầm ngắn như Grad của Nga (hiện đang được lực lượng Hezbollah tại Li-băng và các tay súng Palestin tại Dải Gaza sử dụng) đã được nâng cấp và cải thiện tầm bắn. Điều đó đồng nghĩa với việc, tổ hợp này có thể đánh chặn các loại rocket mà đối phương phóng đến sớm hơn, giảm thiểu tối đa thiệt hại về cả con người và vật chất. Iron Dome hiện là tổ hợp duy nhất trong hệ thống lá chắn tên lửa nhiều tầng mà Israel đang xây dựng đã được kiểm nghiệm qua thực chiến.

Iron Dome là chương trình được Mỹ đầu tư rất mạnh tay và đã bắt đầu được triển khai vào đầu năm 2011.

Các tổ hợp thứ năm và thứ sáu đều được trang bị cho Không quân bởi đây là lực lượng kiểm soát tất cả các hệ thống phòng thủ bầu trời. Hai tổ hợp này đều là các phiên bản cải tiến mặc dù phiên bản gốc đã có hiệu năng rất đáng nể, với tỷ lệ tiêu diệt rocket mục tiêu lên đến 85%. Tổ hợp thứ 6 dự kiến được triển khai trong vòng 2 tháng và hoàn tất bàn giao trong tháng 7.

Tổ hợp Iron Dome thứ sáu sẽ giúp Israel tăng cường sức mạnh cho chương trình lá chắn tên lửa của mình. Ảnh: thetimes.co.uk

Tờ Jerusalem Post đã đăng tải thông tin về việc Quân đội Israel có thể tăng cường thêm hai tổ hợp nữa vào tháng 1-2014.

Các nhà hoạch định kế hoạch của Israel cho rằng nước này cần trang bị 20 tổ hợp Iron Dome thì mới đủ để bao quát toàn bộ lãnh thổ nước này, mặc dù với phiên bản mới, các tổ hợp này đã có thể bao quát một phạm vi rộng hơn và có khả năng đánh chặn nhiều mục tiêu tấn công từ nhiều hướng, đồng nghĩa với việc có thể giảm số lượng các tổ hợp cần triển khai.

Do ngân sách quốc phòng đang bị cắt giảm nên Bộ Quốc phòng Israel đã phải cầu viện đến Mỹ để có đủ chi phí trang bị hệ thống đánh chặn này, trong đó, một tổ hợp có trị giá hơn 50 triệu USD.

Tháng 3 vừa qua, Cơ quan Phòng thủ Tên lửa (MDA) của Bộ Quốc phòng Mỹ đã đề nghị thông qua khoản ngân sách viện trợ 220 triệu USD trong năm tài khóa 2014 để Israel giúp Israel trang bị thêm các tổ hợp Iron Dome. Đây là lần đầu tiên MDA xin cấp một khoản ngân sách riêng cho chương trình “Vòm sắt”, điều đó càng nhấn mạnh cam kết của Mỹ trong việc duy trì viện trợ quân sự cho nhà nước Do Thái này.

Đây là khoản tài trợ không thuộc phạm vi 3,1 tỷ USD mà Mỹ vẫn cấp cho Israel hàng năm. Mặc dù bản thân Quân đội Mỹ cũng đang phải đối mặt với chính sách “thắt lưng buộc bụng” nhưng nước này vẫn quyết tâm “bạo chi” cho chương trình phòng thủ tên lửa của quốc gia đồng minh Trung Đông.

Năm 2011, Mỹ đã viện trợ cho Israel 205 triệu USD để trang bị 4 tổ hợp Iron Dome đầu tiên cho Không quân.

“Vòm sắt” là tầng thấp nhất trong hệ thống lá chắn tên lửa 4 tầng mà Israel gọi là “Homa” (Bức tường) được xây dựng để bảo vệ quốc gia này trước các loại tên lửa tầm ngắn Grad, Zelzal (có tầm bắn xa hơn Grad, do Iran phát triển) và Fateh-110 của Hezbollah; tên lửa đạn đạo chiến lược tầm trung Shehab-3 của Iran cùng với loại tên lửa 2 tầng sử dụng nhiên liệu rắn đã được cải tiến Sejjil-2 sắp được triển khai và cả tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud-D của Syria.

Tổ hợp David's Sling do Rafael của Israel và Raytheon của Mỹ hợp tác phát triển đã được giới thiệu tại triển lãm Paris Air Show 2013 vừa qua. Trước đó, người ta chỉ biết đến loại vũ khí này qua các hình ảnh trong một video ngắn về một buổi thử nghiệm bí mật diễn ra tại sa mạc Negev, phía nam Israel, vào tháng 11-2012.

David's Sling, còn được gọi là Magic Wand (Cây đũa thần), được thiết kế để đánh chặn các tên lửa tầm trung ở cự ly khoảng 160km, là tầng thứ hai trong hệ thống lá chắn tên lửa, bên trên “Mái vòm sắt”. Nó đã được phóng thử lần đầu tiên vào tháng 2 năm nay. Dự kiến tổ hợp này sẽ được triển khai vào năm 2014 với giá 1 triệu USD/1 tên lửa.

Phiên bản cải tiến Arrow-3 hiện đang được 2 công ty là Israel Aerospace Industries (IAI) và Boeing (Mỹ) hợp tác phát triển. Đây là loại tên lửa mạnh hơn, với khả năng đánh chặn các tên lửa ở độ cao khoảng 112,6km hoặc cao hơn nữa bên ngoài bầu khí quyển, tức là có thể bắn hạ các mục tiêu sớm hơn phiên bản Arrow-2.

Nhiệm vụ trọng tâm của tổ hợp di động David's Sling là đánh chặn các loại tên lửa tầm trung như Fateh-100 mà Hezbollah được cho là đang triển khai khá nhiều tại khu vực phía Bắc Israel và có thể phóng đến bất kỳ nơi nào trong lãnh thổ nước này, bao gồm tất cả các thành phố và thị trấn lớn.

Nếu các tên lửa đạn đạo và hành trình vượt qua được tầng phòng thủ thứ nhất của các tổ hợp Arrow 2 và 3, David's Sling có thể đóng vai trò là tầng hỗ trợ đánh chặn. Hệ thống các tổ hợp này có thể bao quát toàn bộ Israel mà không cần triển khai nhiều vị trí phóng khắp lãnh thổ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại