Israel ra mắt xe chiến đấu theo học thuyết tác chiến lấy mạng làm trung tâm

Tuấn Sơn |

Trang tin quân sự Defense News đăng tải ngày 27-10 cho biết, Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng Israel đã phát triển thành công nguyên mẫu dòng xe chiến đấu bộ binh thế hệ mới với tên gọi Eitan.

Điểm đặc biệt của dòng xe chiến đấu bánh hơi mới này là được thiết kế phù hợp với học thuyết tác chiến lấy mạng làm trung tâm (Network-centric warfare).

Trong biên chế Quân đội Israel, xe chiến đấu Eitan sẽ thay thế dòng xe bọc thép M113 cũ và phối hợp với xe bọc thép Namer, xe tăng Merkava hiện có.


Xe bọc thép Namer trong biên chế Quân đội Israel. Ảnh minh họa.

Xe bọc thép Namer trong biên chế Quân đội Israel. Ảnh minh họa.

Từ các nguồn tin công khai, xe chiến đấu Eitan sử dụng kết cấu 8x8 bánh hơi, nặng 35 tấn. Eitan được trang bị các tổ hợp vũ khí được điều khiển hoàn toàn từ xa, hệ thống bảo vệ chủ động...

Hệ thống trao đổi thông tin kỹ thuật số trong xe được chuẩn hóa theo nguyên tắc tác chiến lấy mạng làm trung tâm với việc kết nối vào trung tâm chỉ huy thông tin tác chiến hợp nhất theo mốc thời gian thực. Bản thân xe Eitan cũng thu thập thông tin và truyền về trung tâm chỉ huy.

Quá trình phát triển xe chiến đấu Eitan là một phần trong chương trình nâng cấp quy mô lớn lực lượng trên bộ của Quân đội Israel mang tên Ground Horizon.

Theo chương trình này, Quân đội Israel sẽ phát triển phương tiện chiến đấu mới thay thế xe bọc thép Namer và nâng cấp xe tăng Merkava lên chuẩn Mark 4.

Mỹ bắt đầu giới thiệu học thuyết tác chiến lấy mạng làm trung tâm từ đầu những năm 1990. Tâm điểm của học thuyết chiến tranh này là sự kết hợp việc trinh sát, phát hiện phục tiêu, đánh giá hiệu quả tác chiến trong một hệ thống thông tin hợp nhất, cập nhật theo thời gian thực.

Học thuyết này cho phép sự tương tác nhanh chóng giữa cấp chỉ huy cấp chiến thuật tới từng người lính, đơn vị chiến đấu trên chiến trường, cũng như khả năng đồng bộ hóa trong hiệp đồng binh chủng trong tác chiến.

Học thuyết tác chiến lấy mạng làm trung tâm xuất hiện nhờ cuộc cách mạng trong trang bị, kỹ thuật quân sự và sự thay đổi của chiến tranh quy ước hiện đại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại