IS dùng vũ khí “made in China” đấu với Mỹ

Vy Lam |

Theo CAR, các vũ khí do Trung Quốc sản xuất chiếm số lượng lớn thứ 2 trong số những vũ khí của phiến quân Hồi giáo IS. Lực lượng này hiện có nhiều nhất là vũ khí Nga.

Đó là thông tin được đưa ra trong bản báo cáo của Tổ chức giám sát vũ khí độc lập Conflict Armament Research (CAR - trụ sở tại London), được tờ Seattle Times (Mỹ) đăng tải.

Theo bản báo cáo, IS đang sử dụng vũ khí và đạn dược có nguồn gốc từ ít nhất 21 quốc gia khác nhau, bao gồm Trung Quốc, Nga và Mỹ. Phần lớn các loại vũ khí IS có được là do chiếm giữ từ quân chính phủ Iraq và các nhóm nổi dậy tại Syria khi giao tranh. Ngoài ra, IS cũng dùng những khoản lợi nhuận có được từ việc bán dầu để mua các loại vũ khí nước ngoài.

Mỹ lần đầu tung 'sát thủ' Apache diệt phiến quân IS Mỹ lần đầu tung "sát thủ" Apache diệt phiến quân IS

Tờ ABC News (Mỹ) đưa tin, Mỹ đã bắt đầu sử dụng trực thăng tấn công AH-64 Apache để tấn công các mục tiêu IS tại Iraq.

Bản báo cáo cho hay, phần lớn vũ khí của IS có nguồn gốc từ Nga – nhà cung cấp vũ khí chủ lực cho quân đội Tổng thống Syria Bashar Al-Assad.

Bằng cách tấn công quân chính phủ Syria, IS đã chiếm được nhiều hệ thống vũ khí Nga. Khoảng 1.700 vỏ đạn đã được các điều tra viên thu thập vào tháng 7 và 8 vừa qua tại miền bắc Iraq và bắc Syria khi làm việc với người Kurd. Những loại đạn mà họ tìm thấy sau 4 cuộc giao tranh là đạn từ súng máy, tiểu liên, súng trường và súng lục. Có một loại đạn được Liên Xô sản xuất từ năm 1945.

Sự nguy hiểm bị xem nhẹ của đạn 5,56mm NATO Sự nguy hiểm bị xem nhẹ của đạn 5,56mm NATO

Có khá nhiều lời đồn đoán và hiểu nhầm xung quanh dòng đạn 5,56x45mm NATO được sử dụng bởi các loại súng trường tiến công trong khối NATO như M16, L85, FAMAS, G36...

Các loại vũ khí do Trung Quốc sản xuất chiếm số lượng lớn thứ 2 trong những vũ khí của IS. Khoảng 445 vỏ đạn được tìm thấy có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Ngoài ra, vũ khí của IS còn đến từ Mỹ, với 323 vỏ đạn được tìm thấy trên chiến trường. Một số loại đạn là của súng trường tấn công M16A4 do nhà máy tại Independence (Missouri) chế tạo.

Các điều tra viên nhận định, 10% đạn của IS được sản xuất giữa năm 2010 và 2014, trong đó những loại đạn do Bulgaria và Trung Quốc sản xuất chiếm hơn một nửa số này.

Trước những nhận định mà CAR đưa ra, thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc ngay lập tức lên tiếng chỉ trích gay gắt. Hoàn Cầu cho rằng CAR đang đổ vấy cho Trung Quốc để giúp Mỹ trốn tránh trách nhiệm. Theo Hoàn Cầu, Washington vẫn không đủ khả năng để giám sát tất cả các hệ thống vũ khí mà nước này đã cung cấp cho chính phủ Iraq.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại