Mỹ lần đầu tung "sát thủ" Apache diệt phiến quân IS

Vy Lam |

Tờ ABC News (Mỹ) đưa tin, Mỹ đã bắt đầu sử dụng trực thăng tấn công AH-64 Apache để tấn công các mục tiêu IS tại Iraq.

ABC News nhận định, việc sử dụng các trực thăng Apache mở ra một khả năng mới trong các chiến dịch không kích của Mỹ nhằm vào IS, tuy nhiên, nó cũng ẩn chứa nhiều rủi ro, bởi Apache dễ bị tổn thương bởi hỏa lực mặt đất.

Một quan chức quốc phòng xác nhận rằng các trực thăng tấn công Apache đã được sử dụng vào cuối tuần trước như một phần trong 4 cuộc không kích vào IS tại đông bắc Fallujah. Cuộc tấn công được tiến hành kết hợp với các máy bay chiến đấu khác của Không quân Mỹ.

Chuyên gia TQ: VN có thể mua tàu đổ bộ, trực thăng Apache Mỹ Chuyên gia TQ: VN có thể mua tàu đổ bộ, trực thăng Apache Mỹ

Đại tá Du Wenlong, chuyên gia nghiên cứu cấp cao thuộc Học viện Khoa học Quân sự TQ cho rằng, nếu Mỹ bỏ cấm vận vũ khí, VN có thể mua cường kích A-10 và trực thăng vũ trang AH-64.

Các quan chức Mỹ xác nhận rằng đây là lần đầu tiên Apache được sử dụng trong các cuộc tấn công IS kể từ khi được điều đến Baghdad hồi đầu tháng 7 năm nay.

Một số trực thăng Apache đã được huy động trong đợt triển khai bổ sung hàng trăm binh sĩ Mỹ tới Baghdad để tăng cường an ninh tại Đại sứ quán Mỹ và lối vào sân bay Baghdad.

Quyết định triển khai các trực thăng Apache ban đầu nhằm mục đích phòng thủ, nhưng giờ đây, khả năng tấn công của nó được sử dụng để chống lại IS. Mỹ đã nới lỏng các quy định hạn chế sử dụng Apache vào các mục đích tấn công vào đầu tháng 9 vừa qua, khi Tổng thống Obama tuyên bố tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu IS.

Trực thăng Apache trong một chiến dịch tại Iraq năm 2003
Trực thăng Apache trong một chiến dịch tại Iraq năm 2003

Các trực thăng Apache có thể được sử dụng để yểm trợ đường không tầm gần cho các lực lượng mặt đất, nhưng cũng có thể phóng tên lửa Hellfire vào các mục tiêu của đối phương từ khoảng cách xa. Các cảm biến tầm xa và tên lửa giúp hạn chế nguy cơ trực thăng bị tổn thương bởi các loại vũ khí cầm tay. Tuy nhiên, trên thực tế, đã có một số chiếc Apache bị bắn hạ trong cuộc chiến tại Iraq trước đây.

Mi-35 tan xác bởi tên lửa Mỹ tại Iraq Mi-35 tan xác bởi tên lửa Mỹ tại Iraq

Ngay trong lần đầu tiên ra trận, trực thăng Mi-35 (Iraq vừa tiếp nhận) đã bị bắn hạ bởi hệ thống phòng không vác vai do Mỹ sản xuất.

Các quan chức quốc phòng cho biết các đợt tấn công vào đông bắc Fallujah đã được tiến hành phối hợp với các lực lượng an ninh Iraq để hỗ trợ hoạt động của họ.

Trong những tuần qua, lực lượng an ninh Iraq đã gặp khó khăn trong việc chống lại IS khi lực lượng phiến quân này tấn công vào một số thành phố tại tỉnh Anbar, phía tây Baghdad. Chiến thắng của IS có thể mang lại mối đe dọa an ninh lớn hơn đối với thủ đô của Iraq.

Hôm thứ Sáu tuần trước, Lầu Năm Góc cho biết Mỹ và đồng minh đã tiến hành 334 cuộc không kích nhằm vào IS, 248 trận trong số này diễn ra ở Iraq và 86 trận tại Syria.

Iraq đã sử dụng một số lượng hạn chế các trực thăng tấn công do Nga sản xuất trong cuộc chiến chống IS và đã tìm cách mua thêm trực thăng Apache của Mỹ từ lâu. Hồi tháng 1 năm nay, Lầu Năm Góc tuyên bố khả năng bán cho Iraq 24 trực thăng Apache với tổng giá trị 4,8 tỷ USD. Thỏa thuận trên sau đó được Quốc hội Mỹ phê duyệt. Tuy nhiên, theo lời phát ngôn viên quân đội Mỹ Kim Gillespie, phía Iraq không hề có phản hồi về đề nghị của Mỹ, cũng như về cách thức thực hiện và khả năng mở rộng hợp đồng cung cấp máy bay AH-64E, nên thỏa thuận đã mất hiệu lực.

Mỹ triển khai trực thăng Apache tấn công IS (Nguồn: Wall Street Journal)

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại