Iraq phóng tên lửa Nga hủy diệt 5 chiến xa của IS

Quân đội Iraq đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa chống tăng Kornet để phá hủy 5 xe bọc thép của phiến quân IS tại tỉnh miền trung Diyala vào hôm 22/9.

“Hệ thống tên lửa chống tăng của Nga lần đầu được quân đội Iraq sử dụng ở tỉnh Diyala, cách thành phố Baqubah 50 km về phía đông, tại đó 5 chiếc xe bọc thép được vũ trang (của IS) đã bị phá hủy”, một người đại diện giấu tên của lực lượng an ninh Iraq nói với kênh Alsumaria TV ngày 22/9.

Tên lửa chống tăng Kornet-E của Nga. Ảnh: Arm-technology.

Cũng theo nguồn tin trên, 3 đội quân của Iraq đã được đào tạo để sử dụng hệ thống tên lửa chống tăng (ATGM) Kornet. “Tên lửa Kornet của Nga đã chứng minh hiệu suất rất cao trong việc phá hủy các mục tiêu”, vị đại diện quân đội Iraq tiết lộ.

Đồng thời nguồn tin cũng cho biết thêm, hệ thống ATGM Kornet của Nga đã được chính phủ Iraq đặt hàng mua về để cải thiện hiệu quả tác chiến của quân đội Iraq trong cuộc chiến chống lại các nhóm vũ trang cực đoan.

Trong đó, nhóm IS vốn đã có những xung đột với Chính phủ Syria từ năm 2012. Vào tháng 6/2014, lực lượng này bùng phát ở Iraq và chiếm giữ một số vùng lãnh thổ của cả Syria và Iraq.

Theo Military-today, hệ thống tên lửa dẫn đường chống tăng hạng nặng Kornet gia nhập quân đội Nga vào năm 1994. Đó là loại tên lửa hoạt động theo cơ chế dẫn đường bằng laser bán tự động với phạm vi bắn từ 100 - 5.500 m vào ban ngày và 3.500 m vào ban đêm.

Hệ thống tên lửa chống tăng Kornet gắn trên xe bọc thép. Ảnh: Militaryforces.ru

Hệ thống tên lửa Kornet gắn trên xe bọc thép được vận hành bởi kíp chiến đấu 2 người gồm 1 xạ thủ và một lái xe. Hoặc hệ thống này cũng có thể ở dạng vác vai hay được hỗ trợ bởi bệ đỡ.

Hệ thống Kornet có thể mang tên lửa trang bị đầu đạn nhiệt áp (với loại tên lửa 9M133F-1 ) và đầu đạn xuyên giáp (với loại tên lửa 9M133-1). Riêng đầu đạn xuyên giáp có thể xuyên thủng lớp giáp phản ứng nổ dày tới 1.200 mm. Tên lửa này đủ khả năng để đánh bại các xe tăng chiến đấu chủ lực mới nhất.

Đến nay hệ thống tên lửa Kornet đã được xuất khẩu sang nhiều nước. Trong đó Kornet-E là một phiên bản xuất khẩu của Kornet nhưng đã bị hạ thấp hiệu suất vì theo thông lệ, Nga thường có xu hướng bán ra nước ngoài những phiên bản vũ khí kém hơn so với nguyên gốc của nó.

Nguồn tin từ Alsumaria TV không tiết lộ cụ thể phiên bản nào của tên lửa Kornet đã được Iraq sử dụng để tiêu diệt 5 xe bọc thép của IS ngày 22/9. Nhưng theo Military-today, những tên lửa Kornet-E từng được nhìn thấy trong các cuộc chiến ở Iraq vào năm 2003, trong cuộc chiến Lebanon vào năm 2006. Nó cũng được cho là đã được lực lượng Hamas và Hezbollah sử dụng nhiều lần để chống lại Israel.

Trước đó, tờ báo Mỹ Strategypage cũng cho rằng, Nga đã bán cho Iraq những tên lửa chống tăng hiện đại, có thể là loại Kornet-E.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại