Báo Mỹ: Việt Nam là khách hàng quốc phòng đáng tin cậy

Ly Vy |

Quyết định dỡ bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí cho VN hứa hẹn mang lại cho Mỹ một khách hàng quốc phòng đáng tin cậy, lâu dài, nhất là khi Hải quân VN đang đầu tư để hiện đại hóa.

Trang Defense News (Mỹ) ngày 4/10 đăng bài viết cho hay: Việc chính phủ Mỹ dỡ bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam sẽ có tác động tới ngành công nghiệp Mỹ.

Trong thời gian tới, Washington sẽ cho phép bán các trang thiết bị quốc phòng liên quan đến an ninh hàng hải cho Việt Nam.

Chuyên gia Richard Aboulafia đến từ hãng tư vấn Teal Group kỳ vọng Việt Nam sẽ sớm mua một số máy bay tuần thám biển như các máy bay P-3.

Máy bay

Máy bay P-3 đang là ứng viên tiêu biểu nhất cho hợp tác quốc phòng Mỹ-Việt.

Aboulafia cũng cho rằng các máy bay vận tải C-130 có thể là lựa chọn nhiều ý nghĩa phục vụ các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn hàng hải. Mỹ có thể bán cho Việt Nam loại C-130H.

Giáo sư Carl Thayer đến từ Học viện Quốc phòng Australia nhận định hợp đồng mua sắm các máy bay P-3 có lợi cho cả đôi bên. Ông cho rằng Việt Nam có thể bổ sung vào trang bị một số loại radar bờ biển và trực thăng hoạt động trên các tàu hải quân.

74-1660 USAF United States Air Force Lockheed C-130H Hercules (L-382) taken 19. Aug 2012 at Tokyo - Yokota AFB (OKO / RJTY) airport, Japan by Chofu Spotter - Aria H Kanzaki

Theo chuyên gia Richard Aboulafia, Mỹ có thể bán cho Việt Nam máy bay C-130H.

Đề cập tới phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry tại Việt Nam cuối năm 2013 về việc sẽ cung cấp cho Việt Nam 5 tàu tuần tra cao tốc không vũ trang, giáo sư Thayer nói Việt Nam có thể sẽ quan tâm đến việc đặt mua tàu tuần duyên của Mỹ, nhưng lần này là tàu có trang bị vũ khí.

Các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này chưa nhận được bất cứ tín hiệu nào cho thấy Việt Nam muốn bổ sung vũ khí cho 5 tàu tuần tra, nhưng không loại trừ khả năng sẽ vũ trang các tàu này trong tương lai.

Với Mỹ, sự hợp tác này hứa hẹn mang lại một khách hàng quốc phòng đáng tin cậy, lâu dài, đặc biệt là khi lực lượng hải quân Việt Nam đang chịu khó đầu tư để hiện đại hóa.

Báo Mỹ:Bỏ cấm vận vũ khí, VN có thể mua máy bay tuần tra biển P-8 Báo Mỹ:Bỏ cấm vận vũ khí, VN có thể mua máy bay tuần tra biển P-8

Defense News nhận định, Việt Nam có thể sẽ quan tâm tới các loại trực thăng và máy bay dùng cho mục đích tuần tra, trinh sát hàng hải.

Andrew Shapiro, một cựu quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ, từng đứng đầu Ủy ban Chính trị - quân sự gọi quyết định này của Washington là "bước đi đầu tiên rất tích cực, có thể dẫn đến việc mở rộng hơn nữa trong những năm tới".

Theo ông Shapiro, các công ty cũng như chính quyền Mỹ đang đánh giá cao thị trường Việt Nam.

"Quân đội Mỹ đang rất quan tâm đến việc tăng cường hợp tác sâu rộng với Việt Nam và làm việc chặt chẽ hơn với nhau", Shapiro nói, "đây là một chỉ dấu quan trọng cho thấy Việt Nam đang trở nên cởi mở hơn với chúng ta như một đối tác tiềm năng".

Ông Shapiro nói thêm rằng việc dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam cũng có thể thúc đẩy tăng trưởng trong một số ngành công nghiệp phi quốc phòng của Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại