Iraq sắp nhận trực thăng chiến đấu Mi-28 từ Nga

Bảo An |

(Soha.vn) - Nga sẽ chuyển giao máy bay trực thăng chiến đấu và hệ thống phòng không cho Iraq trước mùa hè năm nay.

Bộ trưởng Ngoại giao Iraq ông Hoshyar Zebari ngày hôm qua (4/3) cho biết nước này sẽ bắt đầu nhận máy bay trực thăng chiến đấu Mi-28NE và hệ thống phòng không di động Pantsyr của Nga trước mùa hè năm nay, sau khi vấn đề tài chính của bản hợp đồng giữa 2 bên được giải quyết.

“Tôi tin rằng lô đầu tiên của hợp đồng sẽ được chuyển từ Nga tới Iraq muộn nhất là trước mùa hè năm nay”, ông Hoshyar Zebari cho biết.

 

 

Máy bay trực thăng chiến đấu Mi-28NE của Nga.

Mặc dù không tiết lộ chi tiết về giá trị của hợp đồng, nhưng các chuyên gia ước tính lô máy bay trực thăng chiến đấu và hệ thống phòng không cho Iraq có tổng giá trị khoảng 4,2 tỷ USD. Các báo của Nga đã đánh giá đây là hợp đồng bán vũ khí lớn nhất của Nga từ năm 2006.

Khi được hỏi về kế hoạch mua máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ, ông Zebari cho biết: “Iraq không gặp vấn đề gì về hợp đồng với Mỹ. Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ nhận được máy bay từ năm 2014.”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại