Iran tuyên bố thử thành công "S-300" nội địa

Iran vừa thử nghiệm thành công tổ hợp tên lửa phòng không Bavar-373 được giới chức quân sự nước này quảng cáo có tính năng tương đương S-300 của Nga.

Kênh truyền hình Iran PressTV dẫn lời Chuẩn Tướng Farzad Esmaeili đăng tải, Iran tự phát triển tổ hợp Bavar-373 để thay thế sản phẩm S-300 đặt mua từ Nga. Tổ hợp tên lửa nội địa thậm chí có tính năng vượt trội so với sản phẩm của Nga.

Hình ảnh về tổ hợp Bavar-373 của Iran.

Theo kế hoạch, Bavar-373 bắt đầu được trang bị cho quân đội Iran từ năm 2015, nhưng thông tin về đặc tính kỹ-chiến thuật của dòng vũ khí này chưa được hé lộ. Từ một số nguồn tin, Iran hiện sở hữu một vài tổ hợp S-300 và áp dụng công nghệ trên dòng vũ khí phòng không này vào Bavar-373. Để so sánh với S-300, Bavar-373 phải có tầm bắn không dưới 300 km.

Cùng với Bavar-373, cuối tháng 8/2014, Iran cũng thử nghiệm tổ hợp tên lửa phòng không nội địa Talaash 3 có tầm bắn đạt 200 km. Loại vũ khí mới này sẽ được giới thiệu trong cuối tháng 9 này.

Năm 2007, Iran và Nga đã ký hợp đồng trị giá 800 triệu USD mua 5 tổ hợp S-300. Tuy nhiên, tới năm 2010, trước sức ép từ các lệnh trừng phạt quốc tế với Iran, Nga đã huỷ hợp đồng và trả lại tiền đặt cọc cho Iran. Sau sự việc trên, Tehran đã đệ đơn kiện Moscow ra Toà án Trọng tài quốc tế ở Geneva với số tiền yêu cầu bồi thường tới 4 tỷ USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại