Indonesia sắp nhận lô 'quái vật lưỡng cư' BMP-3F đầu tiên

Bảo An |

(Soha.vn) - Quân đội Indonesia dự định sẽ nhận lô xe chiến đấu bộ binh BMP-3F đầu tiên vào đầu tháng 7 tới. Đây là một phần trong hợp đồng mua 37 chiếc BMP-3F trị giá 114 triệu USD được ký kết với Nga vào năm 2012.

Năm 2010, Indonesia đã ký hợp đồng mua 17 chiếc xe chiến đấu bộ binh BMP-3F của Nga. Theo hợp đồng ký với công ty xuất khẩu quốc phòng Nga (Rosoboronexport), số xe BMP-3F sẽ được chuyển giao cho Indonesia vào năm 2013.

Tháng 5/ 2012, Bộ Quốc phòng Indonesia đã đề nghị nâng số xe BMP-3F trong hợp đồng đã ký lên 37 chiếc với tổng trị giá lên tới 114 chiếc và đã được đối tác của Nga chấp nhận. Giá trị hợp đồng bao gồm chi phí vận chuyển, bảo dưỡng, đào tạo nhân sự và chuyển giao công nghệ.

Indonesia sắp nhận lô 'quái vật lưỡng cư' BMP-3F đầu tiên
"Quái vật lưỡng cư" BMP-3F của Nga.

Theo các điều khoản trong hợp đồng được ký kết trong năm 2012, quân đội Indonesia sẽ nhận lô xe chiến đấu bộ binh BMP-3F đầu tiên vào đầu tháng 7 tới. Số phương tiện này sau đó sẽ được chuyển giao cho lực lượng lính thủy đánh bộ của Hải quân Indonesia.

Hợp đồng này nằm trong chương trình cho váy ưu đãi trị giá 1 tỷ USD của Nga dành cho Indonesia để mua sắm trực thăng Mi-17 và Mi-35, xe chiến đấu bộ binh  BMP-3F và vũ khí trang bị cho các máy bay chiến đấu.

Xe chiến đấu bộ binh BMP-3F được trang bị một pháo 100mm, một súng máy 7,62mm và tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laser. Xe được điều khiển bởi đoàn 3 thành viên và có thế chới tối đa 7 binh lính.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại