Indonesia nâng cấp đường băng gần khu vực tranh chấp với Malaysia

Khang Minh |

(Soha.vn) - Không quân Indonesia sẽ tiến hành nâng cấp đường băng gần khu vực tranh chấp Tanjung Datu trên biển với Malaysia để đảm bảo máy bay quân sự có thể hạ cánh.

Thông tin trên do tạp chí Jane's Defence Weekly của Anh dẫn lời trợ lý Tư lệnh Không quân Indonesia Sudipo Handoyo cho biết.

Ông Sudipo Handoyo cho hay mệnh lệnh này do Tư lệnh các lực lượng vũ trang Indonesia, Tướng Muerduoke đưa ra nhằm duy trì quân đồn trú lâu dài tại khu vực Paloh. Khu vực này đang duy trì đường băng do Hà Lan xây dựng năm 1978 với chiều dài 750m để phục vụ các lợi ích kinh tế tại vùng West Kaliman. Quân đội Indonesian có kế hoạch kéo dài đường băng này lên 2.500m, ngoài ra 100 ha diện tích đất xung quanh sân bay cũng sẽ được dùng để xây dựng cơ sở hậu cần và cơ sở hạ tầng nhà ở cho binh sĩ.

Theo ông Handoyo, quân đội Indonesia sẽ điều 500 quân từ các đơn vị Lục quân và hải quân của nước này đến đóng tại khu vực để ngăn chặn “những hành động khiêu khích trong tương lai của Malaysia”.

Ông Handoyo cũng cho biết thêm rằng quân đội Indonesia sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình để quyết định liệu có điều thêm quân đồn trú không. Tuy nhiên, ông không tiết lộ sẽ triển khai loại máy bay quân sự nào tại căn cứ này.

Căng thẳng giữa Indonesia và Malaysia leo thang gần đây sau khi Malaysia có ý định xây dựng ngọn hải đăng tại Kalimantan trong khu vực biển có tranh chấp với Indonesia ngày 19/5 vừa qua.

Indonesia chỉ trích trực thăng và tàu chiến hải quân của Malaysia đã xâm phạm trái phép không phận Tanjung Datu. Được biết, do sự phản đối của chính phủ Indonesia, ngày 22/5, Malaysia đã dừng việc xây dựng ngọn hải đăng này.

Tuy nhiên, do căn cứ mới vẫn đang được xây dựng nên trong thời gian ngắn Hải quân Indonesia có thể sẽ điều nhiều tàu chiến đến khu vực biển gần Tanjung Datu tuần tra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại